Mister Vietnam mùa 2: 'Host Hà Anh và ban giám khảo có thể đối kháng'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
05/01/2024 20:31 GMT+7

Ban tổ chức 'Mister Vietnam' mùa 2 cho biết, dù có bầu, siêu mẫu quốc tế Vũ Nguyễn Hà Anh vẫn có thể tham gia chương trình trong vai trò dẫn dắt (host).

Host của Mister Vietnam mùa 2, siêu mẫu quốc tế Vũ Nguyễn Hà Anh, vừa công bố tin mang bầu bé thứ hai. Điều này khiến nhiều người băn khoăn, liệu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt các thí sinh của Mister Vietnam với quá nhiều hoạt động hay không.

Mister Vietnam mùa 2: 'Host Hà Anh và ban giám khảo  có thể đối kháng'- Ảnh 1.

Siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh

TL

Về điều này, chuyên gia đào tạo nam vương và hoa hậu Phúc Nguyễn, Chủ tịch cuộc thi Mister Vietnam, cho biết khi đưa cuộc thi mùa 2 này trở lại (mùa 1 diễn ra năm 2019), Hà Anh chính là người đầu tiên ban tổ chức tiếp xúc.

"Hà Anh là một thành viên của ban tổ chức, cô tham gia xây dựng format, là người sáng tạo ra nội dung sắp tới cho cuộc thi. Sau đó thì có "tin mừng", Hà Anh đã gặp ban tổ chức hỏi về việc điều này có sao không, có thay thế gì không. Nhưng tôi nghĩ đó đã là một "tin mừng" thì không có gì mà không đón nhận", chuyên gia Phúc Nguyễn nói.

Cũng theo vị Chủ tịch cuộc thi Mister Vietnam, khoảng thời gian quan trọng của cuộc thi không trùng vào những lịch quan trọng của "tin mừng" này.

"Ví dụ, vòng sơ tuyển diễn ra vào tháng 3 thì Hà Anh vẫn xuất hiện. Cô có thể sử dụng trang phục phù hợp, khi ghi hình có thể ngồi cũng không khiến hình ảnh có gì quá đặc biệt. Tới vòng bán kết cuối tháng 6, "tin mừng" đã trọn vẹn rồi. Khi tới chung kết thì tất cả đã quay trở lại bình thường với Hà Anh", chuyên gia Phúc Nguyễn nói.

Mister Vietnam mùa 2: 'Host Hà Anh và ban giám khảo  có thể đối kháng'- Ảnh 2.

Hai nam vương của mùa giải Mister Vietnam đầu tiên

BTC

Bên cạnh đó, chuyên gia Phúc Nguyễn cũng cho biết, Vũ Nguyễn Hà Anh là một người nổi tiếng không chỉ tốt ở trình độ catwalk mà còn có sự hài hòa tổng thể. Đó là lý do Ban tổ chức Mister Vietnam chọn cô làm host của chương trình.

"Chúng tôi nhìn nhận sự nghiệp của Hà Anh. Thứ nhất, bạn là thí sinh nữ của những năm đầu tiên bắt đầu cuộc thi hoa hậu. Lúc đó, bạn ấy chưa có hình thể đẹp như sau này nhưng bạn ấy là người có bản lĩnh, để lại trong lòng ban giám khảo là một thí sinh có nghị lực, có tiếp xúc về văn hóa phương Tây cũng như có trình độ. Hà Anh cũng có tư duy, cách làm việc có trách nhiệm ở tất cả các cuộc thi mà Hà Anh đã từng làm ban giám khảo", ông Phúc Nguyễn nói.

Tại Mister Vietnam, vai trò của host không chỉ là một MC như trong nhiều chương trình khác. Hà Anh có quyền đưa ra kết quả hoàn toàn độc lập với ban giám khảo. "Giữa Hà Anh và ban giám khảo có thể đối kháng, để giành được quyết định kết quả sau cùng. Đây là quyền lực riêng dành cho Hà Anh tại Mister Vietnam mùa 2", ông Phúc Nguyễn nói.

Mister Vietnam mùa 2: 'Host Hà Anh và ban giám khảo  có thể đối kháng'- Ảnh 3.

Quán quân Mister Vietnam mùa 1 Phạm Đình Lĩnh đoạt top 16 cuộc thi Manhunt International

BTC

Mister Vietnam mùa 2 có nhiều thay đổi, biên độ tuổi thí sinh được mở rộng từ 18 - 32 tuổi. Mùa năm nay cũng có những tiêu chí tiệm cận hơn với ngành công nghiệp thời trang quốc tế.

Theo đó, cuộc thi đặt ra 5 tiêu chí. Thứ nhất, phải là người có khả năng trình diễn trên sàn diễn thời trang. Thứ hai, phải là một gương mặt thương hiệu.

Thứ ba, có một thân hình thanh thoát vừa đủ đẹp chứ không phải cơ bắp. Thứ tư, có sự đa năng, điều này sẽ thu hút nhiều người đang làm nghề khác đến với công việc người mẫu.

Thứ năm, là nhà sáng tạo nội dung. Tiêu chí này giúp các bạn trẻ tự tin hơn để sáng tạo nội dung. Mỗi người sẽ là một nhà sáng tạo nội dung cho cuộc thi.

Mister Vietnam ngay từ mùa 1 đã là một "lò luyện" để đào tạo các đại diện đứng đầu các cuộc thi nam vương quốc tế. Hiện có 5 cuộc thi nam vương uy tín cao trên thế giới thì thí sinh Việt Nam đã chiến thắng 3. Mới nhất, Á quân Mister Vietnam mùa 1 đã giành ngôi vị Á vương 4 Mister Global 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.