Mời Thứ trưởng Y tế đến lễ trao tặng kit test Việt Á, được 'cảm ơn' 2 tỉ đồng

04/01/2024 19:44 GMT+7

Một doanh nghiệp chấp nhận mua 1 triệu USD kit test của Công ty Việt Á tặng Chính phủ Việt Nam chống dịch, song phải có người của Chính phủ đến nhận. Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến lễ trao tặng này, sau khi được nhờ.

Chiều 4.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 2, xét xử 38 bị cáo trong "đại án" Việt Á.

Chuyên viên nhà xuất bản có nhiều mối quan hệ "khủng"

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, đã gợi ý để Công ty Capitaland ký hợp đồng mua kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á (Việt Á) trị giá 1 triệu USD, với mục đích hưởng 40% giá trị hợp đồng theo thỏa thuận với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á.

Mời Thứ trưởng Y tế đến lễ trao tặng kit test Việt Á, được 'cảm ơn' 2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

TRẦN PHAN

Song, để hoàn thành hợp đồng và nhận 40% "hoa hồng" (tương đương hơn 8 tỉ đồng), Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao thuộc Chính phủ để can thiệp, tác động bị cáo Nguyễn Thanh Long, thời điểm này là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, có mặt tại lễ trao kit test Công ty Capitaland ủng hộ Chính phủ Việt Nam theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp này.

Số tiền "hoa hồng", Thủy hưởng 2 tỉ đồng, còn Linh hưởng số còn lại.

Ngỡ ngàng lời khai đại án Việt Á: Mời Bộ trưởng Y tế dự lễ, được 'cảm ơn' 2 tỉ đồng

Tại phiên tòa, bà Thủy khai quen ông Long và cả thư ký của ông Long là bị cáo Nguyễn Huỳnh, do bà Thủy có một thời gian dài giảng dạy ở Trường trung cấp Y tế ở Tuyên Quang và hay về Bộ Y tế để tham gia tập huấn.

Mời Thứ trưởng Y tế đến lễ trao tặng kit test Việt Á, được 'cảm ơn' 2 tỉ đồng- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy

TRẦN PHAN

Bà Thủy cho hay, bản thân nghĩ việc trao tặng quà đơn giản nên khi Công ty Capitaland có yêu cầu, bà đã nhờ ông Nguyễn Huỳnh "hỏi hộ", đồng thời cũng chủ động gọi điện cho ông Long để đề cập việc đại diện Chính phủ Việt Nam phải có mặt tại lễ tiếp nhận ủng hộ nhằm tăng uy tín cho Công ty Capitaland trên thị trường Việt Nam. Ông Long trả lời rằng phải làm theo quy định, tất cả việc nhận quà tặng chống dịch đều qua Mặt trận Tổ quốc, rồi cúp máy và gửi số điện thoại bên Mặt trận Tổ quốc cho bà Thủy.

Được cảm ơn 2 tỉ vì mời được ông Nguyễn Thanh Long

Theo cáo trạng, ngày 2.4.2020, Việt Á ký hợp đồng bán 40.000 kit test trị giá hơn 23 tỉ đồng (1 triệu USD) cho Capitaland. Vài ngày sau, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận kit test mà doanh nghiệp này ủng hộ Chính phủ Việt Nam. Theo đúng yêu cầu của Capitaland, dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long.

Tại tòa bà Thủy tiếp tục phân trần rằng sau khi nhờ, bà không rõ ông Long có đi hay không nên trước lễ trao tặng, bà đã gọi điện cho ông Nguyễn Huỳnh nhờ xem hộ lịch của ông Long đi đâu, làm gì. Sau đó, ông Nguyễn Huỳnh báo lại cho bà Thủy "có lịch thầy Long đi nhận quà".

Mời Thứ trưởng Y tế đến lễ trao tặng kit test Việt Á, được 'cảm ơn' 2 tỉ đồng- Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long

TRẦN PHAN

Sau khi làm đúng cam kết, Công ty Capitaland thanh toán hợp đồng 1 triệu USD, bà Thủy thừa nhận được bà Linh mang 2 tỉ đồng đến "để cảm ơn", nhưng hơn 2 năm sau đã trả lại vì cho rằng "bị cáo thấy áy náy việc này. Nghĩ về việc mua bán này, bị cáo không hiểu, nên thấy sợ, nên nghĩ phải trả lại" và trả muộn do "chưa có cơ hội".

Trả lời HĐXX trước đó, ông Nguyễn Thanh Long cho biết "được Thủy nhờ nên tôi đến", nhưng trong buổi trao tặng này còn có nhiều đơn vị khác. Ngoài ra, ông Long còn khai thời điểm đó bất kỳ đơn vị nào trao tặng quà chống dịch cho Chính phủ Việt Nam ông đều có mặt, không chỉ riêng cuộc của Công ty Capitaland.

Tại tòa, bị cáo Linh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng hành vi của mình và cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận của Việt Á.

Bà Linh khai công ty của mình kinh doanh nhiều lĩnh vực. Thời điểm dịch phức tạp, nhiều đơn vị nước ngoài muốn mua kit test nhưng không biết tìm nguồn hàng ở đâu. Bà Linh sau đó được bà Thủy giới thiệu gặp Phan Quốc Việt, sau đó 2 bên bàn bạc cộng tác bán kit test.

Theo bà Linh, khi Công ty Capitaland ra điều kiện phải có thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam có mặt tại lễ tiếp nhận ủng hộ, bà Linh nhận ra bà Thủy có thể giúp được vì có nhiều mối "quan hệ cấp cao" nên "mách" người của Công ty Capitaland cũng là người thân của bà Thủy gọi điện cho bà Thủy để đề cập.

Bị cáo Linh khai không biết sau đó bà Thủy nhờ ông Long thế nào, chỉ biết ngày tặng quà ông Long có mặt và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

HĐXX ghi nhận bà Linh đã nộp khắc phục 6,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thừa 500 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Linh cho hay không nhận lại mà muốn sung công.

Xem nhanh 20h ngày 4.1: Lý do Việt Á được ưu ái độc quyền kit test | Rồng xốp giá trăm triệu cháy hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.