Mỗi ngày dành dụm 10 nghìn đồng suốt 1 năm để mua nhẫn tặng mẹ

Khánh Như
Khánh Như
13/03/2023 20:27 GMT+7

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động với câu chuyện một bé gái mỗi ngày tiết kiệm 3 nhân dân tệ (10 nghìn đồng) trong suốt một năm để mua nhẫn tặng mẹ.

Tờ South China Morning Post ngày 13.3 đưa tin một bé gái giấu tên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tiết kiệm tiền tiêu vặt trong suốt một năm và tích lũy được 1.350 nhân dân tệ (hơn 4,5 triệu đồng) để mua nhẫn tặng mẹ.

Đoạn video về câu chuyện cảm động đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo nội dung, bé gái mang theo túi đừng tiền tiêu vặt được chú dẫn vào trung tâm thương mại để chọn nhẫn tặng mẹ.

Mỗi ngày dành dụm 10 nghìn đồng suốt 1 năm để mua nhẫn tặng mẹ - Ảnh 1.

Câu chuyện của bé gái dành dụm tiền để mua nhẫn tặng mẹ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

SCMP

Sau khi lấy tiền từ trong túi ra, bé gái giải thích rằng mình đã tiết kiệm 3 nhân dân tệ (10 nghìn đồng) mỗi ngày trong suốt 1 năm để mua nhẫn tặng mẹ.

“Cháu đã liên tục tiết kiệm 3 nhân dân tệ mỗi ngày kể từ đầu tháng 3 năm ngoái và chờ đến ngày này”, bé gái nói.

Sau đó, người chú cùng bé gái đến các cửa hàng trang sức trong trung tâm mua sắm. Hai người dừng lại ở một quầy và hỏi người bán hàng về chiếc nhẫn vàng có mặt in hình chiếc nơ và một số chiếc khác. “Tất cả đều rất đẹp, nhưng hôm nay cháu chỉ mang được một chiếc về nhà”, bé gái vừa nói vừa ngắm nghía những chiếc nhẫn trên tay.

Bé gái quay sang hỏi chú: “Cháu cảm thấy chiếc nhẫn có mặt in hình bông hoa hợp với mẹ hơn, đúng không ạ?”.

Người chú không trả lời nhưng ông lấy tiền tiết kiệm của bé và đưa người bán hàng.

“Có đủ để cháu mua chiếc nhẫn này không ạ?”, bé gái hỏi.

Khi cô bán hàng trả lời rằng chiếc nhẫn có giá 1.585 nhân dân tệ, bé gái ngập ngừng rồi nhìn chú với vẻ mặt buồn bã vì em chỉ có 1.350 nhân dân tệ. "Cháu có thể trả góp được không ?", bé gái bất ngờ hỏi người bán hàng.

Sau đó, em nói với người bán rằng mình có thể trả 5 nhân dân tệ mỗi ngày cho đến khi hết số tiền còn nợ, và người bán hàng đã cười. Chú của bé gái sau đó đã bù khoản thiếu và cùng cháu gái ra khỏi cửa hàng một cách hào hứng.

Khi người mẹ nhìn thấy chiếc nhẫn, bà ngạc nhiên và hôn con gái mình. Hành động của bé gái đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động.

Một người dùng để lại bình luận: “Đứa trẻ thật đáng yêu làm sao! Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nơi mẹ cháu bé”. Trong khi đó, một người khác nói đùa rằng: “Tôi hy vọng mình có thể có một cô con gái”.

Người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc thường bị thu hút với những câu chuyện về những đứa trẻ đáng yêu. Tháng trước, một bé gái ở miền bắc Trung Quốc đã tái chế phế liệu và dùng số tiền kiếm được để giúp bố mẹ mua một chiếc ô tô cho gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.