M.U có cơ hội bứt phá

Giang Lao
Giang Lao
26/11/2023 08:24 GMT+7

Quãng thời gian nghỉ hơn 2 tuần vừa qua đã giúp CLB M.U và HLV Erik Ten Hag tìm lại sự ổn định cần thiết sau thời gian sóng gió. Đây cũng là lúc họ có cơ hội bứt phá ở giải Ngoại hạng Anh.

M.U là đội đang có thành tích thi đấu tốt nhất so với mọi CLB còn lại ở giải Ngoại hạng Anh trong 5 vòng đấu gần đây. "Quỷ đỏ" thành Manchester thắng 4 trong 5 trận, chỉ thua 1 trận (trước Man.City với tỷ số 0-3), thu về đến 12 điểm và nhảy vọt lên vị trí thứ 6. Thành tích này hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng khi M.U gặp Everton (lúc 23 giờ 30 ngày 26.11) đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng sau cú sốc bị trừ 10 điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính.

M.U có cơ hội bứt phá - Ảnh 1.

M.U (giữa) sẽ tiếp tục bứt phá trước Everton?

Reuters

Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag trong cuộc họp báo trước trận đấu lại cho rằng: "Nhưng đây là thời điểm không mấy tốt đẹp để gặp Everton tại sân Goodison Park. Họ chắc chắn sẽ phản ứng rất mạnh sau cú sốc vừa qua và có nhiều động lực hơn chúng tôi, vì muốn chứng minh lệnh trừng phạt là sai lầm. Đây là điều chúng tôi phải hết sức thận trọng. M.U cần tập trung mới có thể giành chiến thắng".

Theo tờ Daily Mail: "Có một sự tương phản rất lớn giữa thành tích của M.U và lối chơi của họ hiện nay. Hàng công của M.U đến nay chỉ ghi đúng 1 bàn, trong khi 12 bàn còn lại là do các tiền vệ hay hậu vệ ghi. Lối chơi của "Quỷ đỏ" chưa mang lại một sự yên tâm cho các CĐV. Chính sách sử dụng cầu thủ của HLV Erik Ten Hag được cho đã tạo nhiều sự bất cập, khiến ngay cả trung vệ trụ cột là Raphael Varane cũng tỏ ra bất mãn, vì bị xếp sau cả cầu thủ đã 35 tuổi và qua thời đỉnh cao từ lâu là Jonny Evans trong danh sách ra sân. Ngoài ra, sự trừng phạt quá khắc nghiệt với Jadon Sancho, hay vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes cũng chưa để lại dấu ấn".

Nhưng khoảng thời gian nghỉ 2 tuần vừa qua có nhiều chuyển động lớn từ thượng tầng của M.U. Việc tỉ phú Jim Ratcliffe sắp hoàn tất thương vụ mua 25% cổ phần với giá trị lên đến 1,3 tỉ bảng Anh, có thể tạo một động lực mới cho "Quỷ đỏ". HLV Erik Ten Hag vẫn nhận sự tin tưởng tuyệt đối, để tiếp tục đẩy mạnh việc cải tổ lực lượng M.U theo nguyên tắc của mình.

Ở trận gặp Everton, M.U có sự trở lại của hậu vệ Luke Shaw và thủ môn Andre Onana do đã bình phục chấn thương, nhưng các sự vắng mặt của Jonny Evans, Casemiro, Eriksen, Malacia, Lisandro Martinez, Wan-Bissaka lại là bài toán khó cho HLV Erik Ten Hag. Trong khi đó, Everton trước khi bị lệnh trừng phạt của giải Ngoại hạng Anh đang có phong độ rất tốt với 2 trận thắng, 1 trận hòa.

Nếu tiếp tục vượt qua Everton, M.U sẽ có động lực tinh thần rất lớn trong thời gian tới vì họ sẽ phải gặp hai đối thủ nặng ký Newcastle và Chelsea vào đầu tháng 12.

Man.City đánh rơi điểm đáng tiếc

Tối 25.11, Man.City để Liverpool thủ hòa 1-1 trong trận đấu sớm vòng 13 Ngoại hạng Anh trên sân nhà Etihad. Tiền đạo Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Man.City ở phút 27. Tuy nhiên, Man.City để Liverpool trong thế dưới cơ bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 80 do công Trent Alexander-Arnold ghi. Đánh mất điểm, Man.City vẫn giữ ngôi đầu, nhưng họ đã tạo cơ hội cho các đối thủ phía sau như Tottenham hay Arsenal thu hẹp cách biệt điểm số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.