Mua bán cổ phiếu gian dối, 3 lãnh đạo bị phạt hàng chục triệu đồng

17/03/2017 00:14 GMT+7

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 lãnh đạo Công ty CP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO) do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu (CP) công ty này.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Tú, thành viên HĐQT CDO bị phạt 4 triệu đồng do mua 9.000 CP CDO nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện giao dịch. Bà Vũ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT bị phạt 20 triệu đồng vì giao dịch không đúng thời gian và khối lượng đã đăng ký. Bà Mai Anh đăng ký mua 350.000 CP từ ngày 14.9.2016 đến ngày 13.10.2016 nhưng đã mua 87.700 CP CDO trước đó vào ngày 13.9.2016. Từ ngày 21.10.2016 đến 19.11.2016, bà tiếp tục đăng ký bán 200.000 CP CDO nhưng lại bán đến 278.500 cổ phiếu CDO.
Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Quang, kế toán trưởng CDO cũng bị phạt cảnh cáo do đăng ký mua 150.000 CP nhưng lại mua quá số lượng lên 153.860 đơn vị từ ngày 16.9 đến ngày 11.10.2016. Ông Quang bị phạt 4 triệu đồng do mua 8.400 đồng CP vào ngày 17.10.2016 mà không báo cáo trước khi giao dịch. Đồng thời, ông Quang bị phạt 15 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Ngày 30.11.2016, Sở nhận được báo cáo của ông Quang về việc đăng ký mua 200.000 CP CDO từ ngày 6.12 đến ngày 21.12.2016. Tuy nhiên, ông Quang đã mua 39.910 CP trước đó.
Giá CP CDO đã có biến động bất thường suốt quãng thời gian diễn ra các giao dịch trên, khi từ 22.700 đồng có lúc tăng 48%, lên đến 37.000 đồng/CP. Sau khi các giao dịch diễn ra, giá CP này giảm mạnh xuống dưới mệnh giá, xoay quanh mức 3.000 - 5.000 đồng/CP kể từ đầu năm đến nay.
Kết phiên giao dịch trưa 16.3, giá cổ phiếu CDO đứng ở mức 4.700 đồng/CP. Giữa tháng 2 vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán cũng đã nhắc nhở CDO chậm nộp Báo cáo tài chính quý 4/2016 lần 2.

tin liên quan

Ngừng hoạt động giao dịch Công ty chứng khoán ASC
Ngày 15.9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo sẽ ngừng hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán ASC kể từ ngày 13.10.2016 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.