Mỹ có thêm thuốc cầm ung thư tuyến tiền liệt mới

03/09/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép lưu hành loại thuốc cầm bệnh ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối của hãng dược Medivation (Mỹ), theo tin tức từ Bloomberg ngày 2.9.

(TNO) Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép lưu hành loại thuốc cầm bệnh ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối của hãng dược Medivation (Mỹ), theo tin tức từ Bloomberg ngày 2.9.

Xtandi thích hợp cho các bệnh nhân với tình trạng ung thư đã di căn ra ngoài tuyến tiền liệt, theo FDA. 

Loại thuốc mới của hãng Medivation có thể giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân thêm 18,4 tháng, thay vì 13,6 tháng nếu dùng thuốc cầm thông thường.

Được biết, tại thị trường Mỹ, Xtandi của Medivation sẽ phải cạnh tranh với Zytiga của Johnson & Johnson và Provenge của Dendreon.

“Có thêm lựa chọn mới về thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối là một điều hết sức quan trọng đối với các bệnh nhân. Xtandi là loại thuốc mới nhất cho bệnh này với chức năng kéo dài sự sống cho bệnh nhân”, ông Richard Pazdur, một quan chức FDA cho biết.

Trung bình mỗi năm, khoảng một nửa trong số 241.000 đàn ông mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt tại Mỹ có khối u vượt quá kích cỡ của một trái chanh, theo thống kê của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Giới chuyên gia dược phẩm đánh giá Xtandi là loại thuốc cầm ung thư tuyến tiền liệt tốt nhất hiện nay.

Hoàng Uy

>> Cà chua ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt
>> Ăn cá nhiều dầu có lợi cho người bị ung thư tuyến tiền liệt
>> Ung thư tuyến tiền liệt không nhất thiết phải phẫu thuật
>> Uống trà nhiều làm "tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.