Mỹ sắp bỏ quy định chủng ngừa Covid-19 với khách quốc tế

02/05/2023 09:02 GMT+7

Mỹ sẽ ngưng việc yêu cầu du khách quốc tế và công chức liên bang tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc vào ngày 11.5.

Mỹ sắp bỏ quy định chủng ngừa Covid-19 với khách quốc tế - Ảnh 1.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma ở SeaTac, Washington, Mỹ hồi năm 2021

REUTERS

Reuters dẫn lại thông báo của Nhà Trắng ngày 1.5 cho biết Mỹ sẽ chấm dứt các yêu cầu tiêm ngừa Covid-19 đối với khách du lịch quốc tế và nhân viên liên bang vào ngày 11.5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do SARS-CoV-2 gây ra kết thúc.

Hồi tháng 2, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để dỡ bỏ quy định buộc khách du lịch nước ngoài bằng đường hàng không phải được tiêm phòng Covid-19. Đây là một trong số ít các hạn chế đi lại để kiểm soát đại dịch vẫn còn hiệu lực ở Mỹ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6.2022 đã bỏ quy định buộc những người đến Mỹ bằng đường hàng không phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ nguyên yêu cầu tiêm chủng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đưa ra đối với hầu hết du khách nước ngoài.

Các quy định trên đã khiến ngôi sao quần vợt người Serbia Novak Djokovic không thể tham gia một số giải đấu ở Mỹ vì chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, từ ngày 12.5, tay vợt này có thể tự do tham gia và thi đấu ở các giải đấu lớn của Mỹ như US Open.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 1.5 cũng cho biết từ ngày 12.5, họ sẽ không còn yêu cầu khách du lịch nước ngoài nhập cảnh qua các cảng, cửa khẩu trên bộ hay phà phải chủng ngừa Covid-19 và cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng theo yêu cầu.

Vào tháng 9.2021, chính quyền Tổng thống Biden cũng đưa ra quy tắc yêu cầu khoảng 3,5 triệu nhân viên và nhà thầu liên bang phải tiêm vắc xin. Nếu không, họ phải đối mặt với việc bị sa thải hoặc bị xử lý kỷ luật. Tuy vậy, sau một loạt phán quyết của tòa án, quy định này đã không được thực thi trong hơn một năm.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cũng cho biết họ sẽ bắt đầu quá trình chấm dứt quy định bắt buộc tiêm chủng đối với các nhà giáo dục và các cơ sở chăm sóc sức khỏe được chính phủ chứng nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.