Mỹ tiết lộ nội dung cuộc họp giữa 5 cường quốc hạt nhân tại Ai Cập

Khánh Như
Khánh Như
24/06/2023 07:18 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán là một phần của "cuộc đối thoại thường xuyên và liên tục" nhằm giảm thiểu rủi ro chiến lược từ vũ khí hạt nhân.

Hãng Reuters ngày 24.6 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp gồm các chuyên gia cấp chuyên viên từ Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh để thảo luận về vũ khí hạt nhân bao gồm giảm thiểu rủi ro chiến lược.

Trong thông báo ngày 23.6, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay các cuộc họp diễn ra ngày 12-14.6 giữa 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là một phần của "cuộc đối thoại thường xuyên và liên tục" theo khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Mỹ tiết lộ nội dung cuộc họp giữa 5 cường quốc hạt nhân tại Ai Cập - Ảnh 1.

Ông John Kirby phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 17.2

REUTERS

Các chuyên gia dự họp là những người được chọn từ bộ ngoại giao và quốc phòng của 5 quốc gia. Họ đã thảo luận về giảm thiểu rủi ro chiến lược, cũng như các học thuyết và chính sách hạt nhân, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo trang Al Monitor, các cuộc đàm phán ở thủ đô Cairo (Ai Cập) diễn ra sau cuộc họp trước đó được tổ chức tại TP. Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tháng 2, đánh dấu cuộc gặp dài nhất giữa 5 cường quốc về chủ đề này kể từ hội nghị Paris năm 2021. Việc lựa chọn Trung Đông làm địa điểm cho thấy các bên ngày càng coi khu vực này là một khu vực mang tính trung lập hơn, dù từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ,.

Nga bác bỏ cáo buộc "khủng bố hạt nhân" của Tổng thống Ukraine

Chính quyền ông Biden đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc và Nga về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân để tạo cơ sở cho các hiệp ước trong tương lai. Đầu tháng này, Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng tham gia với Nga và Trung Quốc về kiểm soát vũ khí hạt nhân mà không cần điều kiện tiên quyết.

NPT, có hiệu lực vào năm 1970, được đưa ra với mục đích ngăn chặn sự phổ biến năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân và đảm bảo quyền của các thành viên phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hiệp ước cho phép 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân, và cũng là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, giữ kho vũ khí hạt nhân của nước mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.