Não người phụ nữ chết dần do mắc bệnh hiếm gặp

Ngọc Quý
Ngọc Quý
27/10/2023 22:31 GMT+7

Một người phụ nữ ở Anh bỗng dưng gặp tình trạng suy giảm trí nhớ, trầm cảm, co giật và nhiều triệu chứng khác. Các bác sĩ phát hiện cô mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến các tế bào não của cô chết dần.

Cô Charlotte Hewitt, 32 tuổi, sống ở thị trấn Egremont, hạt Cumbria (Anh). Vào năm 2014, khi mới 23 tuổi, cô Charlotte đã được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp Huntington sau khi sinh con trai là bé Mason, theo tờ The Sun (Anh).

Căn bệnh kỳ lạ khiến não chết dần - Ảnh 1.

Căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến các tế bào não của cô Charlotte Hewitt chết dần

SHUTTERSTOCK

Bệnh Huntington là căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến các tế bào trên nhiều vùng não khác nhau bị hư hỏng. Qua thời gian, nhiều chức năng của những vùng não này không còn hoạt động bình thường và dẫn đến các rối loạn thể chất, tâm thần khác nhau như khó tập trung, suy giảm trí nhớ, trầm cảm, té ngã, co giật hoặc cử động vụng về, không chủ ý của tay chân và cơ thể. Nhiều người còn bị khó nói, nuốt và thở. Bệnh thường di truyền từ cha hay mẹ và sẽ khởi phát trong giai đoạn từ 30 đến 50 tuổi.

Khi được chẩn đoán bệnh vào năm 2014, cuộc sống của cô Charlotte không có gì thay đổi suốt 5 năm. Nhưng đến năm 2019, cô bỗng dưng thường xuyên bị vấp ngã, xuất hiện các cử động không kiểm soát, quên các cuộc hẹn khám sức khỏe ở bệnh viện, quên tắt bếp gas, thậm chí có lần bỏ quên con chó cưng ở công viên và về nhà.

Bệnh Huntington còn gây ra các thay đổi về tâm lý, khiến cô hay tức giận, chán nản, thỉnh thoảng bộc phát cơn hung hăng không kiểm soát. Đỉnh điểm là cô chạy vào nhà la hét rồi dùng một con dao trong bếp đâm thẳng vào bụng mình. Tuy nhiên, cô Charlotte hoàn toàn không nhớ bất kỳ điều gì về vụ việc.

"Chồng tôi kể rằng tôi đã cầm con dao và đâm thẳng vào bụng. Anh ấy hét lên nhưng lúc này tôi đã rút dao ra", cô Charlotte kể lại.

Cô lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn sống sót. Lúc tỉnh dậy, cô Charlotte đã không biết điều gì xảy ra với mình và được chồng thuật lại mọi chuyện.

Sau vụ việc, cô Charlotte phải trải qua 3 ca phẫu thuật và điều trị vùng ruột bị tổn thương. Đồng thời, cô cũng được chẩn đoán đang mắc một số rối loạn tâm thần. Chính các rối loạn tâm thần này đã khiến cô tự đâm mình. Bác sĩ đã kê thuốc để giúp cô kiểm soát và ngăn ngừa các cơn bộc phát sau này, theo The Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.