Nations League: Oan gia ngõ hẹp

15/06/2023 08:46 GMT+7

90 phút có thể là không đủ để xác định tấm vé góp mặt ở trận chung kết Nations League 2023 sẽ thuộc về ai, giữa Tây Ban Nha và Ý.

Rạng sáng mai (1 giờ 45, ngày 16.6), tại sân FC Twente ở Enschede, Hà Lan, đội tuyển Ý sẽ gặp Tây Ban Nha (TBN) trong trận đấu giành tấm vé góp mặt ở trận chung kết UEFA Nations League 2023.

Tại VCK Nations League 2021, đội tuyển TBN cũng gặp tuyển Ý ở trận bán kết, và chiến thắng 2-1 của "Cuồng phong đỏ" đã khiến chuỗi trận bất bại kỷ lục của "Azzurri" phải dừng lại ở con số 37. Lần này, TBN hy vọng chiến thắng đó sẽ lặp lại dù trong đội hình của họ đã có nhiều thay đổi.

Nations League: Oan gia ngõ hẹp - Ảnh 1.

Theo dự đoán, tuyển Ý (trái) và tuyển Tây Ban Nha khó có thể phân định thắng bại trong 90 phút

Reuters

Đây có thể xem là một kỷ nguyên mới của TBN khi trên băng ghế chỉ đạo của họ không còn bóng dáng của ông Enrique mà thay vào đó là HLV De la Fuente. Trên sân cỏ, không còn Busquets và không có Pedri cùng sự khởi đầu hơi gập ghềnh ở vòng loại EURO 2024 qua những sự thay đổi đáng kể trong đội hình.

Chỉ mới một năm rưỡi kể từ khi gặp tuyển Ý ở trận bán kết Nations League nhưng Torres hay Oyarzabal đều không có mặt tại Hà Lan. Tổng cộng, chỉ còn lại 6 cầu thủ từ đội hình của năm 2021. Thế nhưng, "Cuồng phong đỏ" vẫn còn vô số tài năng và De la Fuente là một HLV giỏi, giàu kinh nghiệm và thành công. Nhiệm vụ của ông là tăng cường tầm ảnh hưởng của mình đối với đội hình này, dù đây mới chỉ là trận cầm quân thứ ba của ông.

Với đội tuyển Ý, sau khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2022, họ đã khôi phục lại niềm tự hào khi vượt qua một bảng đấu khó khăn bao gồm Đức, Anh và Hungary để lọt vào VCK Nations League lần thứ hai liên tiếp. Dù thất bại trong trận mở màn vòng loại EURO 2024 trước tuyển Anh nhưng "Azzurri" sẽ rất háo hức để chứng tỏ rằng họ vẫn thuộc về những đội bóng ưu tú của châu Âu bằng những chiến thắng tại Hà Lan.

Nations League: Oan gia ngõ hẹp - Ảnh 2.

HLV De la Fuente đang giúp Tây Ban Nha chơi tốt

AFP

Tuyển Ý sẽ là "đối thủ tuyệt vời" của TBN, theo HLV De la Fuente. Ông "đánh giá rất cao" đối thủ này nhưng "rất vui vì sắp được thi đấu", và "rất mong chờ giải đấu này". Ông sẽ áp dụng một cách tiếp cận thực dụng hơn so với triết lý "mọi người phòng thủ, mọi người tấn công" của người tiền nhiệm Enrique, nhưng có thể vẫn đặt nền tảng trên sơ đồ 4-3-3 hoặc chuyển sang 4-2-3-1 nhằm sử dụng toàn bộ các cầu thủ tấn công như Morata, Olmo, Asensio và Gavi.

Theo HLV Mancini: "Rõ ràng là chúng tôi muốn giành chiến thắng, giống như những người khác, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng". Ở vòng bảng, ông chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-3-3 từng giúp tuyển Ý giành chức vô địch EURO 2020 nhưng chuyển sang 3-5-2 ở hai trận cuối, giành chiến thắng và giữ sạch lưới trước Anh và Hungary. Chưa biết ông sẽ sử dụng sơ đồ nào để đối phó với TBN nhưng có một điều mà các chuyên gia đã mạnh dạn dự đoán là hai đội bóng này sẽ khó có thể phân định thắng bại trong 90 phút.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.