Mâu thuẫn trong bàn nhậu, một người bị chém đứt cánh tay

28/11/2006 19:18 GMT+7

Ngày 28/11, công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp Vũ Hồng Chinh (21 tuổi, quê ở Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vì đã có hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 23h30 ngày 25/11, Vũ Hồng Chinh cùng bạn Trương Công Phương (19 tuổi, quê Quảng Trị) đến một quán nhậu trên đường Cây Trâm, phường 12, quận Gò Vấp ăn nhậu. Trong quán lúc này có nhóm của Trần Nguyễn Hoài Khôn, Đào Văn Ng. (đều 23 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) cũng đang ngồi nhậu.

Do có quen biết từ trước nên cả hai 4 người cùng ngồi nhậu chung một bàn, trong lúc ăn nhậu thì giữa Khôn và Phương phát sinh mâu thuẫn. Đến hơn 2h ngày 26/11, nhóm của Phương ở lại, Khôn bỏ ra ngoài nhặt đá ném vào quán khiến 1 khách ở trong quán bị thương.

Ấm ức vì bị “ăn hiếp”, Phương chạy ra ngoài “choảng” nhau với Khôn, Chinh vào bếp lấy 2 con dao ra "hỗ trợ đồng đội" và chém Khôn đứt lìa cánh tay.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.