Tuần trăng mật ngừa đẻ

08/08/2007 22:34 GMT+7

Nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ, chính quyền vùng Satara thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ) đã đề ra kế hoạch mới. Theo đó, chính quyền sẽ trả chi phí tuần trăng mật cho các cặp vợ chồng mới cưới nào chịu trì hoãn việc có con. Theo Hãng tin BBC, kế hoạch trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.8.

 Nếu cặp nào cam kết hoãn có con đầu lòng trong 2 năm đầu, họ sẽ nhận được 125 USD tiền khích lệ hay còn gọi "tiền tuần trăng mật thứ 2". Nếu hoãn có con đầu lòng đến 3 năm, số tiền họ nhận được sẽ là 190 USD. " Số tiền kể trên đủ cho đôi tân nương tân lang hưởng tuần trăng mật tại một nơi yêu thích nào đó", một quan chức y tế tại Satara khẳng định. Vùng Satara có dân số khoảng 3 triệu người và có khoảng 25.000 đôi trai gái kết hôn mỗi năm, hơn 85% trong số này có con đầu lòng ngay trong năm đầu tiên. Không biết "liệu pháp tuần trăng mật" có giúp giảm tốc độ gia tăng dân số chóng mặt hiện nay hay không?

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.