Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

10/01/2008 00:51 GMT+7

Trong hai ngày 9 - 10.1, tại TP.HCM, Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động dinh dưỡng năm 2007, với sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)...

Theo báo cáo, trong năm qua, với việc tổ chức tốt các hoạt động về dinh dưỡng trên cả nước, đặc biệt là việc triển khai ở tất cả các thôn bản, vùng Tây Nguyên và Tây Bắc, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi trên cả nước suy dinh dưỡng đã  giảm từ 23,4% (năm 2006) xuống còn 21,2%. Ước tính số trẻ suy dinh dưỡng đã giảm hơn 87 ngàn.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.