Tử hình yêu râu xanh

14/03/2008 23:09 GMT+7

Ngày 13.3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên án tử hình đối với Lê Đỗ Đạt (23 tuổi), ngụ tại xã Đông Cương, TP Thanh Hóa vì tội "giết người" và "hiếp dâm".

Chiều 13.11.2007, Lê Đỗ Đạt đi tìm bò trên núi thì gặp chị Lê Thị Huệ đang đi tìm dê bị lạc. Không kìm được thú tính, Đạt đã hãm hiếp chị Huệ khiến nạn nhân bị ngất. Sợ chị Huệ tỉnh dậy sẽ tố cáo nên Đạt liền lấy đá đập nhiều nhát vào đầu, vào mặt chị Huệ, sau đó kéo nạn nhân xuống ao bèo dùng đá buộc vào bụng chị dìm xuống nước cho chết hẳn để phi tang.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.