LHQ “lên án” nhiên liệu sinh học

04/05/2008 00:07 GMT+7

Cố vấn đặc biệt của LHQ về lương thực Olivier de Schutter hôm 2.5 đã kêu gọi ngưng đầu tư vào việc sản xuất nhiên liệu sinh học. Ông cho rằng việc theo đuổi chương trình này thể hiện sự thiếu tinh thần trách nhiệm.

Theo Hãng tin BBC, Olivier de Schutter cũng muốn hạn chế các nhà đầu cơ vì đã góp phần đẩy giá lương thực lên cao. Giới chức LHQ đã so sánh giá lương thực leo thang như một cơn sóng thần thầm lặng, đe dọa cuộc sống của 100 triệu người nghèo nhất thế giới. Việc sử dụng nông sản để sản xuất nguồn năng lượng thay thế như ethanol là một tác nhân làm giá lương thực tăng cao.

Trước đó, vị tiền nhiệm của ông Schutter là Jean Ziegler đã gọi sản xuất nhiên liệu sinh học là "tội ác chống lại loài người" và kêu gọi các nước cấm ngay việc sử dụng nhiên liệu này.                    

  H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.