Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ những tập thể, cá nhân tiêu biểu

27/08/2008 16:23 GMT+7

Ngày 26.8, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã làm việc với báo Quân đội nhân dân. Cùng dự có Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam...

Sau khi biểu dương và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Quân đội nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Cuộc vận động, ông Trương Tấn Sang khẳng định, các cơ quan báo chí trong cả nước cần tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, tiếp tục phát hiện và phản ánh về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, thuộc mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi trên khắp mọi miền của đất nước trong việc học tập và đặc biệt là trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ông nhấn mạnh, thực tế là trong một thời gian tương đối dài, chúng ta đã có lúc còn chưa chú trọng phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trên mặt trận chính trị tư tưởng, trong việc tuyên truyền, bảo vệ các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vào việc định hướng dư luận xã hội... Vì vậy, trong quá trình tuyên truyền bước hai của Cuộc vận động với trọng tâm là sửa đổi lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, các cơ quan báo chí trong cả nước cần quán triệt sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa và mục tiêu mà Đảng đề ra khi tiến hành Cuộc vận động, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của báo chí, rút ra những bài học và những kinh nghiệm hay để đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động với các hình thức phong phú, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.

Website Đảng Cộng sản VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.