Phát hiện loài khỉ mới

09/07/2009 10:36 GMT+7

(TNO) Ngày 7.7, các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) có trụ sở tại Mỹ tuyên bố họ đã phát hiện một loài khỉ mới ở vùng hẻo lánh trong rừng Amazon, Reuters đưa tin.

Loài khỉ này có tên là khỉ Mura (ảnh), được đặt theo tên bộ lạc Mura Ấn Độ, sinh sống ở lưu vực sông Purus và Madeira. Chúng có kích thước cơ thể khá nhỏ, cao 24cm, đuôi dài 32cm và chỉ nặng khoảng 213 gram, có bộ lông xen giữa màu nâu và xám.

 

Loài khỉ này có họ với loài khỉ Tamarin và được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2007, trong khu vực rừng Amazon tại Brazil.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh hiện loài khỉ này đang bị đe dọa bởi các dự án được triển khai trong vùng, bao gồm cả dự án xây dựng đường cao tốc và đường ống dẫn nhiên liệu xuyên qua khu rừng này.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.