An Giang khánh thành Thánh đường Hồi giáo

04/12/2009 00:06 GMT+7

Hôm qua 3.12 tại ấp Đồng Ki (xã Quốc Thái, H.An Phú), Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khánh thành Masjid (Thánh đường) Jamiul Muslimin (ảnh). Ông Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã gửi thư chúc mừng cộng đồng Hồi giáo nhân dịp Tết Raya Idil Adha (năm 1430 Hồi lịch).

Thánh đường Jamiul Muslimin được xây dựng từ 1933 nhưng đến 1977 thì bị Khmer đỏ tàn phá, đến năm 1984 được xây dựng lại nhưng sau đó xuống cấp. Thánh đường mới được khởi công vào ngày 7.4.2008 với kinh phí thực hiện 5,58 tỉ đồng. Trong đó, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) tài trợ 147.000 USD.

Tin, ảnh: Thoại Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.