Nhà mạng hứa chống nghẽn mạng

09/02/2010 00:56 GMT+7

(TNO) Các nhà mạng đều đưa ra nhiều cam kết về việc chống nghẽn mạng di động dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tình trạng nghẽn mạng cục bộ trong những giờ cao điểm vẫn có thể xảy ra.

Vinaphone cho biết hiện mạng này có thể đáp ứng được 200%-300% nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động hằng ngày. Hệ thống tổng đài cũng được Vinaphone nâng cấp sẵn sàng đáp ứng cho khoảng 50 triệu thuê bao đang hoạt động. Hệ thống nhắn tin của VinaPhone có thể chuyển tải 20 - 30 triệu SMS/giờ...

Ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước Tiếp thị của MobiFone, thì cho biết mạng này đã mở rộng dung lượng hệ thống cho tổng đài vô tuyến giúp đáp ứng 200% nhu cầu so với ngày thường về thoại, 300% về SMS. Bên cạnh đó, hàng nghìn trạm BTS 3G (thu phát sóng) mà mạng này mới phát sóng từ cuối năm 2009 cũng giúp chống nghẽn mạng với dung lượng lên tới 25%.

Trong khi đó, Viettel cho biết đã bổ sung 25 tổng đài, nâng tổng dung lượng tổng đài có thể đáp ứng trên 50 triệu thuê bao và đầu tư vào tổng đài tin nhắn tăng 50% so với dung lượng hiện có. Để phục vụ cho dịp Tết, Viettel tiếp tục lắp đặt mới trên 2.700 trạm BTS, nâng tổng số trạm BTS lên con số gần 23.000. Bên cạnh đó, Viettel còn tăng thêm 30% dung lượng kết nối đi quốc tế để đáp ứng nhu cầu gọi điện thoại thăm hỏi người thân ở xa Tổ quốc của người dân.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng nghẽn mạng cục bộ, các mạng di động đều bố trí mạng lưới xe phát sóng lưu động tại những điểm có khả năng gây nghẽn lúc giao thừa như bờ Hồ Gươm (Hà Nội), Quận 1 (TP.HCM), các điểm bắn pháo hoa và các địa điểm diễn ra lễ hội, hội chợ... 

Tuy nhiên, đi cùng với các cam kết “hoành tráng”, các mạng di động đồng thời cũng đưa ra nhiều khuyến cáo giúp tránh nghẽn mạng như nên sử dụng điện thoại cố định, không thực hiện cuộc gọi liên tục khi mạng nghẽn... 

Khuyến nghị của các mạng di động

- Nên thực hiện việc nhắn tin hoặc gọi điện chúc mừng năm mới trước hoặc sau thời điểm giao thừa hoặc sáng mùng một Tết.

- Khi không liên lạc được, không nên gọi hoặc nhắn tin lại nhiều lần ngay lúc đó.

- Nên tạm thời tắt chế độ báo cáo (delivery reports) trong gửi tin nhắn đi để giảm gánh nặng cho tổng đài...

- Không nên gửi tin nhắn quá 160 ký tự vì mạng sẽ tự động ngắt thành hai hoặc nhiều tin nhắn để gửi đi; và nếu có nghẽn mạng, có thể các tin nhắn này sẽ không đến nơi người nhận một cách đầy đủ...

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.