Ô nhiễm không khí tại Hồng Kông cao kỷ lục

22/03/2010 17:26 GMT+7

(TNO) Tình trạng không khí bị ô nhiễm tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã tăng lên mức cao kỷ lục vào hôm nay (22.3), hãng tin AFP dẫn thông tin từ Cơ quan bảo vệ môi trường ở đây cho hay. >> Bão cát càn quét Trung Quốc

Theo cơ quan trên, chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở nhiều nơi tại đặc khu kinh tế này đã cao hơn gấp đôi mức mà cơ quan này đề ra để khuyên người dân nên ở nhà.

“Chỉ số API vào ngày hôm nay cao ở mức kỷ lục”, nữ phát ngôn viên của cơ quan trên cho hay.

 

Không khí bị ô nhiễm tại Hồng Kông đang ở mức báo động - Ảnh: AFP

Nhiều trường học đã không cho học sinh ra chơi ngoài sân để bảo vệ sức khỏe các em.

Không khí tại Hồng Kông đã bị ô nhiễm nặng sau khi hàng loạt cơn bão cát tràn từ miền bắc Trung Quốc sang miền nam.

Theo giới chức y tế tại đây, những ai bị bệnh tim hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp được khuyên nên ở nhà khi chỉ số API tăng hơn 100.

Riêng người có sức khỏe bình thường thì được khuyến cáo không nên ra ngoài đường khi chỉ số API cao hơn 200.

Vào sáng hôm nay, chỉ số API đã tăng lên tới con số 453 tại một trạm ghi lại mức độ ô nhiễm không khí tại Hồng Kông và đến trưa nay, 5 trạm đo đạc mức độ ô nhiễm không khí khác tại đây đã ghi lại con số API trên 400.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.