Chưa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động

09/04/2010 02:26 GMT+7

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho rằng, cần phải tính tới khả năng đưa điện thoại di động (ĐTDĐ) vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo quan điểm: chỉ đánh thuế đối với những loại điện thoại từ 3 - 5 triệu đồng trở lên. Điện thoại càng đắt tiền thì mức thuế càng cao.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại hôm qua, ông Vũ Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Công thương đã đưa ra đề xuất nói trên một số lần nhưng chưa được đưa vào chương trình của Quốc hội do phải sửa đổi Luật Thuế TTĐB. Theo ông Trường, trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội đến 2012 chưa thấy có nội dung này. Luật Thuế TTĐB sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 14.11.2008, và có hiệu lực từ ngày 1.4.2009.

Lê Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.