Nga đang chịu áp lực lớn về vũ khí cho chiến dịch ở Ukraine?

Khánh An
Khánh An
03/05/2023 11:42 GMT+7

Xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về nhu cầu vũ khí, thiết bị quân sự của Nga, trong bối cảnh Mỹ sắp viện trợ an ninh thêm cho Ukraine.

Nga đang chịu áp lực lớn về vũ khí cho chiến dịch ở Ukraine? - Ảnh 1.

Lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Tờ The New York Times ngày 3.5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kêu gọi Nga nhanh chóng tăng gấp đôi sản xuất tên lửa dẫn đường và tăng tốc bổ sung các vũ khí, thiết bị quân sự khác cần thiết cho chiến dịch tại Ukraine.

Đây là phát biểu mới nhất của giới chức Nga cho thấy có khả năng ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đang chật vật đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến.

Nga đang chịu áp lực lớn về vũ khí cho chiến dịch ở Ukraine

Bộ trưởng Shoigu cho rằng các hãng vũ khí đóng vai trò then chốt trong thành công của "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Theo ông, cần tăng gấp đôi sản lượng tên lửa chính xác cao "trong thời gian ngắn nhất có thể". Hãng sản xuất tên lửa dẫn đường Tactical Missiles Corp của Nga, có trụ sở gần Moscow, hiện đang bị Mỹ và châu Âu cấm vận.

Giới phân tích quân sự phương Tây và các quan chức Ukraine trong vài tháng qua cho rằng "nút thắt cổ chai" trong khâu sản xuất là một trong những vấn đề của quân đội Nga, một phần do nhu cầu về những phụ tùng bị phương Tây cấm vận.

Tuần trước, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner là ông Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng của mình chỉ nhận được khoảng 1/4 đạn dược cần thiết, trong lúc cố gắng giành kiểm soát thành phố Bakhmut.

Nga phóng nhiều tên lửa S-400, vốn thường dùng để phòng không tầm xa, vào Kyiv hồi tháng 1, dẫn đến đồn đoán rằng Moscow thiếu trầm trọng các tên lửa hành trình.

Chờ phòng không Ukraine suy yếu, Nga mới tung vũ khí đặc biệt?

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm nay nhiều lần chỉ đạo về tiến độ sản xuất thiết bị quốc phòng. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng đe dọa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự những quản lý nhà máy vũ khí nếu không đáp ứng thời hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, theo tạp chí Newsweek, Bộ trưởng Shoigu hôm 2.5 dường như tỏ ý bác bỏ thông tin Moscow thiếu đạn dược cho chiến sự ở Ukraine.

"Năm nay, Lực lượng Vũ trang Nga đã nhận đủ đạn dược để gây tổn thất hỏa lực hiệu quả cho đối phương", ông phát biểu tại một cuộc họp với giới tướng lĩnh Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lập tức đưa ra bình luận đối với thông tin liên quan áp lực về vũ khí.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 3.5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho hay Washington sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv trị giá 300 triệu USD và lần đầu tiên bao gồm rốc két tầm ngắn phóng từ máy bay.

Tàu sân bay Kuznetsov "bị nguyền rủa" của Nga sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa?

Rốc két Hydra 70 được sản xuất bởi hãng General Dynamics, có thể giúp Ukraine làm suy yếu lực lượng trên bộ của Nga và hỗ trợ trên không đối với lực lượng Ukraine khi tiến hành phản công.

Gói viện trợ dành cho Ukraine dự kiến còn gồm pháo 155 mm, đạn pháo bao gồm cả cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống tăng TOW và các vũ khí, thiết bị khác.

Đây sẽ là gói viện trợ an ninh thứ 37 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2.2022, nâng tổng giá trị các gói viện trợ này lên gần 36 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.