Ngăn chặn kịp thời vụ gửi súng, đạn tại sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/03/2023 20:28 GMT+7

Chiều 19.3, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng bàn giao vụ kiện hàng có súng tự chế và 2 viên đạn cho Công an P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 6 giờ 20 ngày 14.3, trong quá trình soi chiếu hàng hóa tại nhà ga hàng hóa sân bay Đà Nẵng, nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua mở kiện hàng và kiểm tra thực tế, lực lượng an ninh sân bay lập biên bản về việc trong kiện hàng có các linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại.

Ngăn chặn kịp thời vụ gửi súng, đạn tại sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội - Ảnh 1.

Khẩu súng tự chế sau khi lắp đặt hoàn thiện

NGUYỄN TÚ

Ngăn chặn kịp thời vụ gửi súng, đạn tại sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội - Ảnh 2.

2 viên đạn thu giữ được

NGUYỄN TÚ

Số linh kiện này đầy đủ để lắp lại thành 1 khẩu súng hoàn thiện. Trong kiện hàng còn có 2 viên đạn đi kèm, vỏ bằng đồng, còn nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc súng.

Qua trích xuất các dữ liệu, Trung tâm An ninh hàng không xác minh kiện hàng này được một nhân viên giao hàng tên P.T.T (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gửi từ TP.Đà Nẵng ra Hà Nội.

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng đã lập biên bản vụ việc, hoàn tất hồ sơ và chuyển tang vật khẩu súng cho Công an P.Hòa Thuận Tây điều tra theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.