Nghệ sĩ Chí Tâm nhớ về thời trải chiếu ngủ ngoài đồng khi đi hát cải lương

24/01/2024 09:49 GMT+7

Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm gây bất ngờ khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh 'Sáng đèn'. Ông chia sẻ bộ phim giúp mình nhớ về thời trẻ, từng rong ruổi theo các đoàn cải lương với tháng ngày vất vả vô cùng.

Nghệ sĩ Chí Tâm nhớ về thời trải chiếu ngủ ngoài đồng khi đi hát cải lương- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Chí Tâm xúc động sau khi đọc kịch bản vì ngỡ như vai kép Cảnh Sơn được viết cho chính mình

ĐPCC

Chiều 23.1, buổi showcase giới thiệu dự án phim điện ảnh Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo dàn diễn viên tham gia trong phim như NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, NSUT Kim Tử Long, NSƯT Lam Tuyền, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, Lê Phương, Tiêu Minh Phụng, Lê Trang, Tuấn Dũng...

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ khi làm phim, anh luôn muốn tìm kiếm các đề tài mới lạ. Đặc biệt anh rất tâm đắc với đề tài cải lương vì chứng kiến nhiều mảnh đời, cả hào quang và sự cơ cực của các nghệ sĩ. "Tôi muốn mượn cải lương để kể câu chuyện về các đoàn hát, những con người trong đoàn hát. Tôi tin nó sẽ rất thú vị. Làm dự án này ngoài tính giải trí tôi cũng rất trân trọng vì cải lương là đặc trưng rất Việt Nam", đạo diễn bày tỏ.

Nghệ sĩ Chí Tâm nhớ về thời trải chiếu ngủ ngoài đồng khi đi hát cải lương- Ảnh 2.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên đều chia sẻ họ không đặt nặng vấn đề kinh doanh khi làm phim về đề tài cải lương

ĐPCC

Cải lương, nói như NSƯT Hữu Châu chính là sợi dây kết nối ông với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Ông cho biết mình sinh ra trong một gia tộc cải lương nên được đi học hát từ năm 11 tuổi với những người thầy, bằng vai với ông bà nội mình đồng thời cũng chính là thầy của cô chú, ba mẹ mình. Ông biết đến những giai điệu cải lương từ trong bụng mẹ, được nuôi lớn từ cải lương. Do đó, bộ phim này tái hiện được một phần tương đối về những đoàn hát đi lưu diễn ngày xưa mà ông từng có cơ hội theo chân ba mẹ.

Nam nghệ sĩ kể: “Tôi không chỉ đi theo những đoàn đại bang như đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, đoàn Kim Cương mà còn đi cả những đoàn nhỏ, đoàn tỉnh như Lan Dạ Ngọc, Hoa Lan… Tôi từng ngủ ở cả nghĩa địa khi theo chân ba mẹ đi thu tiền mỗi đêm vì bà nội cho mướn các xác gánh, gồm âm thanh, ánh sáng, phông bạt cảnh trí… Với phim Sáng đèn, có một số thứ trong ký ức của tôi được tái hiện, đặc biệt là những phân cảnh hát sân bãi. Vì nhớ lắm nên ở hậu trường tôi đã khóc mà không cho tụi nhỏ biết”.

Nghệ sĩ Chí Tâm nhớ về thời trải chiếu ngủ ngoài đồng khi đi hát cải lương- Ảnh 3.

NSƯT Hữu Châu tiết lộ nhiều lần “khóc thầm” ở hậu trường phim Sáng đèn

ĐPCC

NSƯT Hữu Châu hé lộ, suốt quá trình quay phim này vui không tưởng nhưng cực cũng vô cùng. Có một điều khiến ông ám ảnh mà không dám nói cho đạo diễn đó chính là những phân cảnh liên quan đến sông nước. Vì từng suýt chết đuối một lần khiến nam nghệ sĩ rất sợ, trong phim lại có phân cảnh thuyền của đoàn bị đắm nên quá trình quay ông phải ráng, luôn niệm Phật. Dù ám ảnh nhưng nam nghệ sĩ phải cố gắng quay xong xuôi mới dám hé lộ cho đạo diễn biết nỗi sợ của mình.

Trong khi đó, nghệ sĩ Chí Tâm chia sẻ khi được mời tham gia dự án, ông ngỡ tác giả Tô Thiên Kiều viết vai này cho chính mình. Nhân vật của ông là kép Cảnh Sơn, vốn hoạt động trong các đoàn hát nhưng sau đó khi lớn tuổi, không còn hát được nữa đã dùng tiếng đàn để trả ơn Tổ nghiệp, lui về hậu trường dạy đàn, hát cho các em, các con.

Nghệ sĩ Chí Tâm nhớ về thời trải chiếu ngủ ngoài đồng khi đi hát cải lương- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Chí Tâm, Hữu Châu xúc động vì nhớ lại quãng đời từng sống cùng các đoàn hát cải lương

ĐPCC

"Khi xem lại các cảnh quay, dù không có mình trong đó nhưng vẫn khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi đã sống trong đoàn hát từ khi còn nhỏ, khoảng 16 tuổi và trải qua rất nhiều đoàn hát khác nhau Dạ Quang Châu, Tinh Hoa... cho đến khi vì kinh tế khó khăn mà bị giã đoàn. Có những lúc vô cùng vất vả, phải trải chiếu ngủ ngoài đồng trên những nền cát, thậm chí phải cắm cọc trên cát để giăng mùng đi ngủ. Chính những phân cảnh trong phim làm cho tôi sống lại một thời tuổi thơ, một đời đi hát. Vì thấy hợp vai nên khi đọc kịch bản tôi đã hoan hỉ nhận lời ngay", nghệ sĩ cải lương gạo cội tâm sự.

Bộ phim Sáng đèn có bối cảnh trải dài từ thập niên 1990 đến những năm 2000. Phim là hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa. Từ một đoàn cải lương chính thống, để duy trì họ phải buộc chuyển mình, trở thành một đoàn tạp kỹ. Mặc dù phải vật lộn với hoàn cảnh khó khăn của đoàn hát nhưng tình yêu nghề, tình yêu đôi lứa vẫn luôn bùng cháy. Dự án sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.