Nghi phạm khai cướp ngân hàng 'để có tiền chứng minh tài chính'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/04/2023 15:15 GMT+7

Lê Phú Cao khai mình đi cướp ngân hàng để lấy tiền chứng minh năng lực tài chính đi xuất khẩu lao động.

Ngày 24.4, lãnh đạo TP.Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án Công an TP.Đà Nẵng trong vụ 36 giờ bắt nhanh nghi phạm cướp ngân hàng đường Đống Đa, Q.Hải Châu.

Bất ngờ lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Theo ban chuyên án, Lê Phú Cao được học hành bài bản, tốt nghiệp đại học, giỏi công nghệ thông tin. Gần đây, Cao muốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng không có tiền chứng minh năng lực tài chính. Cao định cướp ngân hàng để nộp các khoản chi phí. Để thực hiện kế hoạch, Cao lên phương án chi tiết, chuẩn bị kỹ càng.

Tốt nghiệp ĐH, giỏi CNTT, cướp ngân hàng để chứng minh tài chính xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các lãnh đạo thành phố thưởng nóng ban chuyên án

NGUYỄN TÚ

Qua trích xuất hàng trăm camera khu vực, ban chuyên án Công an TP.Đà Nẵng xác định Cao đã nhiều lần lai vãng gần ngân hàng, theo dõi và xác định gây án vào buổi trưa. Bởi thời điểm cuối giờ làm việc, phòng giao dịch và các tuyến đường xung quanh rất vắng vẻ, dễ dàng tháo chạy.

Đối với xe máy dùng biển số giả, Cao phán đoán sẽ bị camera ghi lại trên đường chạy trốn nên ngay sau khi gây án, Cao gửi xe ở trung tâm thương mại, đón taxi đến sân bay Đà Nẵng là nơi đông người nhằm cắt đuôi lực lượng truy xét.

Cao đã thành công khi cảnh sát mất dấu Cao tại đây. Sau đó, Cao đón xe về phòng trọ tại P.Hòa Khánh Nam và chờ đến sáng 21.4 mới quay lại trung tâm thương mại để lấy xe máy trả cho bạn gái ở gần phòng trọ.

Tốt nghiệp ĐH, giỏi CNTT, cướp ngân hàng để chứng minh tài chính xuất khẩu lao động - Ảnh 2.

Súng nhựa, roi điện dùng để cướp ngân hàng, bị Cao vứt trên đường Dương Lâm, Q.Sơn Trà

NGUYỄN TÚ

Ban chuyên án đã phối hợp công an 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, nhất là các vùng giáp ranh như H.Phú Lộc, H.Đại Lộc và TX.Điện Bàn. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các cục nghiệp vụ khác cũng hỗ trợ điều tra.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tất cả cửa ngõ ra vào thành phố, kiểm tra từng phương tiện, từng người, tìm từng dấu vết nhỏ nhất nhưng vẫn không bắt được Cao. Cao cũng phán đoán được tất cả các cửa ngõ bị kiểm soát nên quyết định cố thủ ở phòng trọ, ý định chờ một vài ngày khi lực lượng truy xét chuyển hướng điều tra, sẽ trốn ra Quảng Trị.

Dán hình xăm giả, đổi biển số giả

Để đánh lạc hướng cảnh sát, Cao dán hình xăm giả lên tay và cố tình để lộ. Khi đọc được thông báo truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng với các đặc điểm nhận dạng như hình xăm, biển số, trang phục, Cao đã cắt tóc, thay quần áo, đổi biển số xe...

Đến 9 giờ sáng 21.4, ban chuyên án đã làm rõ toàn bộ đặc điểm, nhận dạng nghi phạm và phương tiện nhưng chưa xác định được lai lịch, nhân thân của Cao.

Nhờ manh mối từ chiếc xe máy Cao mượn của người yêu, trong đêm 21.4, ban chuyên án đã bắt được Cao, thu hồi 590 triệu đồng trong tổng số tiền 660 triệu đồng cướp ngân hàng được cất giấu trên trần phòng trọ.

Tốt nghiệp ĐH, giỏi CNTT, cướp ngân hàng để chứng minh tài chính xuất khẩu lao động - Ảnh 3.

Lê Phú Cao bị bắt tại phòng trọ

NGUYỄN TÚ

Tại buổi thưởng nóng ban chuyên án, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Công an TP.Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp đã phá nhanh vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra tại TP.Đà Nẵng trong nhiều năm qua với thủ đoạn manh động.

Qua vụ việc cướp ngân hàng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, nhất là các ngân hàng, cơ sở kinh doanh rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, tăng cường bảo vệ, an toàn tại cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.