Ngô Diệc Phàm đệ đơn kháng cáo án hiếp dâm

27/07/2023 17:02 GMT+7

Tin tức Ngô Diệc Phàm có mặt tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra hôm 25.7 đang nhận được sự quan tâm từ dư luận xứ Trung.

Ngô Diệc Phàm đệ đơn kháng cáo án hiếp dâm   - Ảnh 1.

Ngô Diệc Phàm từng là ngôi sao ở mảng diễn xuất lẫn ca hát trước khi rơi vào vòng lao lý

Koreaboo

Ngày 26.7, truyền thông Trung Quốc đưa tin phía Ngô Diệc Phàm cho rằng mức án 13 năm tù giam dành cho nam nghệ sĩ là không thích đáng nên đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Theo đó, phiên tòa phúc thẩm được xét xử kín và diễn ra chỉ trong một ngày (25.7) tại Tòa án Nhân dân số 3 (Bắc Kinh, Trung Quốc) nhằm bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân. Trước khi diễn ra buổi phúc thẩm, tòa án cũng đã thông báo cho Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc và đảm bảo quyền lợi của Ngô Diệc Phàm theo pháp luật. Hiện tại, kết quả của phiên phúc thẩm chưa được công bố.

Vào năm 2021, cựu idol phủ nhận mọi cáo buộc nhưng sau thời gian dài điều tra và xét xử, nam ca sĩ - diễn viên Ngô Diệc Phàm chính thức bị tuyên mức án 13 năm tù giam về tội danh hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác. Ngoài ra, nam diễn viên - ca sĩ nổi tiếng còn phải nộp phạt gần 2.000 tỉ đồng vì tội trốn thuế. Theo tờ Koreaboo, vì mang quốc tịch Canada nên sau khi mãn hạn tù, bị trục xuất về nước, Ngô Diệc Phàm có thể bị thi hành bản án thiến hóa học. Đây là một phần của luật Canada quy định đối với tội phạm tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên. Và hiện nay Canada cũng là một trong những nước tích cực thực thi luật này. Thiến hóa học là cách tiêm thuốc hoặc hormone vào người phạm tội tình dục nhằm ức chế ham muốn, đặc biệt với tội lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng không loại bỏ các cơ quan.

Ngô Diệc Phàm đệ đơn kháng cáo án hiếp dâm   - Ảnh 2.

Đô Mỹ Trúc, nạn nhân của Ngô Diệc Phàm, đồng thời cô cũng là người đã đăng bài tố cáo hành vi phạm tội và góp phần tống mỹ nam vào tù

Weibo

Ngô Diệc Phàm đã thi hành án được 2 năm nhưng đến hiện tại mọi “nhất cử nhất động" của nam nghệ sĩ vẫn được dư luận theo dõi và quan tâm. Vào tháng 5 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã bật mí về cuộc sống sau song sắt của cựu thành viên EXO. Các nguồn tin cho biết Ngô Diệc Phàm đã thích nghi được với cuộc sống ở trại giam Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc). Nam ca sĩ - diễn viên sống khá gần gũi, bình dị và hòa đồng với những người bạn tù của mình mà không còn yêu cầu được ưu tiên vì là người nổi tiếng như hồi mới vào tù. Cũng giống như những phạm nhân khác, cựu idol phải lao động 8 tiếng một ngày và tham gia đầy đủ các lớp học giáo dục đạo đức. Một cư dân mạng ở cùng tầng trong trại giam với Ngô Diệc Phàm cho biết mỹ nam đình đám một thời gầy đi rất nhiều nhưng sức khoẻ vẫn ổn định. Không những thế anh còn được người bạn tù này nhận xét là sống có nguyên tắc và có trách nhiệm. Ngoài ra, “đỉnh lưu" xứ Trung còn dành thời gian rảnh của mình để sáng tác và ca hát cho bạn tù. Chính vì cải tạo tốt, nhận được sự tín nhiệm từ nhiều người mà anh được giao nhiệm vụ làm quản lý của một nhóm tù nhân.

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên của nhóm EXO và EXO-M vào năm 2012. Năm 2014, anh đệ đơn kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm. Kể từ đó, Ngô Diệc Phàm hoạt động với tư cách là một ca sĩ và diễn viên độc lập ở Trung Quốc. Với số tội danh của mình, dư luận cho rằng đây là dấu chấm hết cho thời hoàng kim của một “tứ đại lưu lượng" xứ Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.