Ngoại trưởng Mỹ đến Bờ Tây, Israel - Tây Ban Nha tiếp tục căng thẳng

30/11/2023 21:07 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong nỗ lực ngoại giao mới nhất tại Trung Đông, giữa lúc quan hệ ngoại giao Israel - Tây Ban Nha tiếp tục căng thẳng vì chiến sự ở Gaza.

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Blinken ngày 30.11 đã đến thành phố Ramallah ở Bờ Tây, một trong các khu vực mà người Palestine định cư và coi là lãnh thổ thuộc về "nhà nước tương lai". Ông gặp Tổng thống Abbas, người đứng đầu Chính quyền Palestine vốn đang kiểm soát một phần Bờ Tây.

Ngoại trưởng Mỹ đến Bờ Tây, Israel - Tây Ban Nha tiếp tục căng thẳng - Ảnh 1.

Ông Blinken và ông Abbas tại Bờ Tây ngày 30.11

REUTERS

Ông Blinken đã đến trụ sở của Chính quyền Palestine ở Ramallah bằng xe bọc thép, theo AFP. Trước đó trong ngày, ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Tel Aviv cũng như với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem.

Theo tường thuật của báo The Times of Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ rằng ông "đã thề sẽ tiêu diệt Hamas" và "không gì có thể ngăn cản chúng tôi". Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh cuộc chiến ở Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi Israel hồi hương toàn bộ con tin, đánh bại Hamas và đảm bảo sẽ không có mối đe dọa tương tự nào nữa từ Gaza.

Điểm xung đột: Thủ tướng Israel có nương tay với Hamas? Tướng Nga thiệt mạng ở Ukraine

Trong cuộc gặp với ông Herzog, ông Blinken nói rằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas đã mang lại kết quả và Mỹ hy vọng việc này sẽ tiếp tục, theo Reuters.

Các cuộc gặp diễn ra cùng ngày hai người Palestine nổ súng vào một trạm xe buýt ở cửa ngõ Jerusalem trong giờ cao điểm, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo thông tin của cảnh sát Israel. Ông Blinken và các lãnh đạo Israel đều lên án vụ tấn công.

Hamas đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công diễn ra ngay sau khi lực lượng này và Israel đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày nữa để tiếp tục trao đổi con tin và tù nhân. Theo Hamas, vụ tấn công này "là phản ứng tự nhiên đối với những tội ác chưa từng có mà lực lượng chiếm đóng (Israel) gây ra".

Trong một diễn biến khác, quan hệ giữa Israel và Tây Ban Nha tiếp tục căng thẳng vì chiến sự ở Gaza. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 30.11 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) nên công nhận nhà nước Palestine vì việc này sẽ giúp chấm dứt xung đột Israel - Palestine và "ổn định" khu vực.

"Rõ ràng là chúng ta phải tìm một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng này và theo tôi, giải pháp này đòi hỏi việc công nhận nhà nước Palestine", ông Sanchez nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TVE của Tây Ban Nha, theo AFP.

Người Gaza nhân ngừng bắn về nhà tìm thi thể, chôn cất người thân

Nhà lãnh đạo cũng cho biết, dựa trên số liệu về thương vong đối với dân thường ở Gaza, ông nghi ngờ Israel đang không tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tái khẳng định rằng hành động quân sự của Israel là không thể chấp nhận được.

Tuần trước, những bình luận tương tự của ông Sanchez và người đồng cấp Bỉ Alexander de Croo tại cửa khẩu Rafah do Ai Cập kiểm soát đã khiến Israel tức giận. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết những lời lẽ như vậy đã lặp lại "tuyên bố sai lầm" và "thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố". Ông Cohen sau đó cho biết ông đã triệu tập đại sứ của cả hai nước.

Reuters đưa tin Israel hôm 30.11 đã triệu tập đại sứ Tây Ban Nha một lần nữa vì những phát ngôn công khai mới nhất của ông Sanchez.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.