TNO

Ngôi sao tử thần tàn sát hành tinh

14/03/2016 16:22 GMT+7

(Tin Nóng) Kính viễn vọng không gian Kepler của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện chứng cứ về sự tồn tại ngoài đời thật của cái gọi là “ngôi sao tử thần”.

(Tin Nóng) Kính viễn vọng không gian Kepler của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện chứng cứ về sự tồn tại ngoài đời thật của cái gọi là “ngôi sao tử thần”.

Ảnh mô phỏng hiện tượng sao trung tâm “nghiền nát” dần hành tinh xung quanh - Ảnh: Space.com

“Death Star” hay “tử tinh” hoặc “ngôi sao tử thần” là vũ khí hủy diệt của phe bóng tối trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Mới đây, các chuyên gia NASA đã xác định được một ứng viên hoàn toàn thích hợp cho danh hiệu trên, đó là sao lùn trắng WD 1145+017, nằm ở chòm Xử Nữ cách Trái đất khoảng 570 năm ánh sáng, theo hãng tin Sputnik News ngày 13.3.

Ngôi sao này đã thu hút sự chú ý của giới thiên văn học vào năm 2015, khi họ phát hiện một hành tinh nhỏ quay xung quanh nó.

Hành tinh này, chỉ cỡ tiểu hành tinh Ceres, đã bị mặt trời của mình đánh tan xác trong một quá trình có thể diễn ra đến 1 triệu năm.

Tuy nhiên, giờ đây có vẻ như nạn nhân của WD 1145+017 phải lên đến 15 thiên thể quay xung quanh nó, và con số này không dừng lại ở đó, theo Boris Gänsicke, nhà thiên văn học thuộc Đại học Warwick (Anh).

Phát hiện mới có thể giúp các chuyên gia Trái đất hiểu thêm về cách thức các ngôi sao chết xé toạc hệ hành tinh của chúng, một hiện tượng có thể xảy ra với chính hệ mặt trời của chúng tá trong hàng tỉ năm nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.