Người dân tự nguyện bàn giao, thả khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên

20/12/2023 13:03 GMT+7

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) nhận được tin báo từ người dân mong muốn tự nguyện bàn giao một con khỉ đuôi lợn.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện ENV cho biết, con khỉ đuôi lợn được nuôi nhốt tại một nhà máy ở TP.Hải Phòng. Ngay sau khi Chi cục Kiểm lâm TP.Hải Phòng tiếp nhận, con khỉ này được kiểm tra sức khỏe và chuyển giao về vườn quốc gia Cúc Phương.

Người dân tự nguyện bàn giao khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên - Ảnh 1.

Khỉ đuôi lợn được người dân tự nguyện bàn giao đã được thả về VQG Cúc Phương

ENV

Khỉ đuôi lợn là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB-NĐ84 được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Loài này cùng với một số loài khỉ khác như khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ thường xuyên bị nuôi nhốt tại nhà dân, nhà hàng, quán cà phê, khu du lịch… để làm thú cưng. Điều này sẽ khiến các loài khỉ dần mất đi bản năng tự nhiên và không thể trở về nơi hoang dã. 

Trước đó, tình nguyện viên của CLB ENV TP.HCM đã phát hiện tình trạng buôn bán rùa tại một số kiot đối diện các cơ sở tôn giáo nên đã báo về cho ENV. ENV phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tịch thu 11 con rùa ba gờ và chuyển giao tới trạm cứu hộ động vật hoang dã H.Củ Chi.

Người dân tự nguyện bàn giao khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên - Ảnh 2.

Rùa ba gờ thường xuyên được bán gần các cơ sở tôn giáo như chùa, đền...

ENV

Bên cạnh những loài khỉ trên, rùa cạn và rùa nước ngọt tại Việt Nam cũng là loài động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ nhưng thường xuyên bị mua bán, nuôi nhốt làm cảnh, phóng sinh, thậm chí làm thức ăn. ENV khuyến cáo người dân không mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển các loài động vật này để tránh các rủi ro pháp lý đáng tiếc và thông báo vi phạm về đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã miễn phí 1800 1522. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.