Người được hỗ trợ giúp lại 12 trường hợp khó khăn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
03/07/2023 07:45 GMT+7

Báo Thanh Niên vừa phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định trao 84,5 triệu đồng cho 12 gia đình hoàn cảnh khó khăn, có người mắc bệnh hiểm nghèo… ở tỉnh Bình Định. Theo đó, mỗi gia đình được hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng (tùy hoàn cảnh gia đình).

Số tiền 84,5 triệu đồng nói trên do bạn đọc Báo Thanh Niên giúp cháu Võ Xuân Phú (7 tuổi), nhân vật trong bài viết Gia cảnh đáng thương của cháu bé 7 tuổi mắc bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 26.4. Tuy nhiên, do bệnh nặng, cháu Phú đã không qua khỏi. Sau đó, cha mẹ cháu Phú là anh chị Võ Văn Tường Thiệu (32 tuổi), Trương Thị Mỹ Hằng (31 tuổi, ở xóm Bò Cạp, thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn, Bình Định) đã xin chuyển lại số tiền này để Báo Thanh Niên phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác.

Người được hỗ trợ giúp lại 12 trường hợp khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cha mẹ cháu Phú san sẻ cho các hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG TRỌNG

Nhận được số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Quang (53 tuổi, ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) bày tỏ rất xúc động trước nghĩa cử của vợ chồng chị Hằng, anh Thiệu. Ông Quang bị ung thư đầu tụy, di căn qua gan đã nhiều năm, chi phí điều trị rất tốn kém trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn. "Cho tôi gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, các nhà hảo tâm, và đặc biệt là vợ chồng chị Hằng đã san sẻ sự hỗ trợ cho chúng tôi", ông Quang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.