'Người mẹ Gạc Ma' Hồ Thị Đức qua đời

Bá Cường
Bá Cường
17/08/2023 21:50 GMT+7

"Người mẹ Gạc Ma" Hồ Thị Đức, người được các chiến sĩ Gạc Ma coi như người mẹ chung, vừa qua đời.

Tối 17.8, thông tin từ UBND P.Quảng Phúc (TX.Ba Đồn, Quảng Bình), cho biết "người mẹ Gạc Ma" Hồ Thị Đức đã qua đời.

"Người mẹ Gạc Ma" Hồ Thị Đức  (giữa) qua đời ở tuổi 85

B.H

Sau một thời gian lâm bệnh, mẹ Hồ Thị Đức đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Mẹ Đức có 3 người con trai, trong đó có liệt sĩ Trần Văn Phương (con đầu) hy sinh tại Gạc Ma.

Ông Lê Hữu Thảo, Trưởng ban liên lạc Gạc Ma, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ Hồ Thị Đức.

"Liệt sĩ Trần Văn Phương hy sinh khi cùng anh em bảo vệ đảo Gạc Ma. Vì thế may mắn trở về, chúng tôi thay liệt sĩ Phương làm con mẹ để mẹ bớt đi nỗi đau mất con. Nay mẹ mất chúng tôi cũng sẽ về bên mẹ", ông Thảo nói.

Sau khi sự kiện Gạc Ma kết thúc, mẹ Đức được các cựu binh Gạc Ma xem như một người mẹ chung và được gọi với tên gọi "người mẹ Gạc Ma". 

Suốt nhiều năm qua, đến dịp kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện Gạc Ma, các cựu binh lại tổ chức đến thăm hỏi mẹ Đức, đưa mẹ đi thăm viếng ngôi mộ gió của liệt sĩ Trần Văn Phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.