Người Nhật chuộng iPhone mini đã qua sử dụng

28/10/2023 08:01 GMT+7

Nhu cầu đối với các mẫu iPhone mini đã qua sử dụng đang tăng mạnh ở Nhật Bản và trên nền tảng trực tuyến do Belong - một công ty con của Itochu điều hành.

Theo Nikkei Asia, nguyên nhân khiến thị trường iPhone mini đã qua sử dụng tăng mạnh ở Nhật Bản bắt nguồn từ việc người tiêu dùng nước này đang tìm những chiếc iPhone nhỏ hơn mà iPhone 14 và 15 mới không đáp ứng được.

Người Nhật tìm mua iPhone mini đã qua sử dụng thay vì iPhone 15 - Ảnh 1.

iPhone 13 mini đã không còn được Apple bán chính thức

REUTERS

Sở hữu màn hình 5,4 inch, những chiếc iPhone 12 mini và 13 mini được người dùng cho là dễ sử dụng bằng một tay hơn. Nhưng do doanh số kém, Apple không còn tung các mẫu mini nữa kể từ sau khi ra mắt dòng iPhone mini. Trong khi đó, ngay sau khi iPhone 15 ra mắt, Apple đã ngừng bán iPhone 13 mini và khiến việc mua sản phẩm này từ công ty là không thể. Điều này buộc người dùng muốn iPhone mini phải tìm đến thị trường điện thoại đã qua sử dụng, theo Masatoshi Ohno - người đứng đầu bộ phận người tiêu dùng của Belong.

Bên cạnh đó, giá điện thoại cũ thấp hơn nhiều cũng đã thu hút khách hàng tại Nhật Bản. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và lạm phát ở mức cao nhất mọi thời đại, thị trường smartphone đã qua sử dụng đang tăng trưởng ổn định và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng khi người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn hợp lý hơn. Theo khảo sát, giá iPhone 15 128 GB mới tại Nhật Bản là 1.320 USD, trong khi một chiếc iPhone 12 mini 64 GB đã qua sử dụng chỉ được bán với giá 529 USD.

Kết quả nghiên cứu từ MM Research Institute dự đoán lượng điện thoại đã qua sử dụng được bán tại Nhật Bản sẽ tăng 9,8% trong năm tài chính 2023, vào khoảng 2,57 triệu chiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.