Người trông trẻ bị bắt vì cho bé 4 tuổi vào quay trong máy sấy quần áo

Khánh An
Khánh An
12/04/2022 14:46 GMT+7

Nạn nhân kể với các nhân viên điều tra rằng có lúc người trông trẻ mở cửa máy sấy, trước khi đóng lại để nó quay tiếp.

Nghi phạm Amber Chapman hiện đối diện trọng tội cấp độ 1 về lạm dụng trẻ em

Ảnh chụp màn hình WKMG

Đài WFTV ngày 12.4 đưa tin một phụ nữ tại bang Florida (Mỹ) vừa bị bắt vì cho một bé trai 4 tuổi vào máy sấy quần áo và bật máy.

Nghi phạm Amber Chapman (35 tuổi) là người trông nom nạn nhân và bị bắt với cáo buộc lạm dụng trẻ em, sau khi bé trai nói với các nhân viên điều tra rằng “cô Amber” đã cho bé vào máy với một số khăn và bé bị “xoay vòng vòng”.

Bé trai được đưa đi cấp cứu với nhiều vết bầm quanh mắt, tai, vai và phần lưng dưới. Nạn nhân còn kể với các sĩ quan tại Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lake rằng có lúc cô Chapman mở cửa máy sấy, trước khi đóng lại để nó quay tiếp.

Báo cáo y khoa cho thấy các bác sĩ nhận định những thương tích của bé phù hợp với lời khai.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cảnh sát đưa ra lệnh truy nã hôm 6.4 và bắt giữ cô Chapman vào một ngày sau đó, trước khi được cho tại ngoại hầu tra với số tiền bảo lãnh 15.000 USD.

Bị cáo đối diện trọng tội cấp độ 1 về lạm dụng trẻ em nghiêm trọng. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương chưa cho biết về động cơ của người trông trẻ trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.