Nguồn nước chính cấp cho Đà Nẵng nhiễm mặn cao nhất kể từ đầu năm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/05/2024 17:52 GMT+7

TP.Đà Nẵng chuyển qua khai thác nguồn nước trên sông Yên, có phương án bổ sung nước từ nhà máy nước Hòa Liên, trong bối cảnh nguồn nước chính cấp cho thành phố trên sông Cẩm Lệ nhiễm mặn cao nhất từ đầu năm đến nay.

Ngày 21.5, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết, độ mặn sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước cấp nguồn nước chính cho TP.Đà Nẵng bị nhiễm mặn cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Theo đó, những ngày qua, độ mặn nước sông Cẩm Lệ tăng cao, ghi nhận nguồn nước trước cửa thu nước thô của nhà máy nước Cầu Đỏ (Q.Cẩm Lệ) gia tăng độ mặn lên mức 11.192 mg/lít (cao gấp 37,3 lần quy chuẩn). Đây là mức cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay, vượt mức độ mặn 8.000 - 10.000 mg/lít trong dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua.

Dù mấy ngày qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng như tỉnh Quảng Nam có mưa, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia đã xả nước với lưu lượng nhiều hơn tháng 4 nhưng độ mặn vẫn ở mức cao.

Nguồn nước chính cấp cho Đà Nẵng nhiễm mặn cao nhất kể từ đầu năm- Ảnh 1.

Đoàn công tác các bộ ngành kiểm tra tình hình cung cấp nước sinh hoạt tại TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Theo Dawaco, do độ mặn trên sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước quá lớn, Dawaco không thu trực tiếp sử dụng nguồn nước này, trong khi đây là nguồn nước chính cấp cho toàn TP.Đà Nẵng.

Hiện Dawaco đã chuyển qua khai thác hoàn toàn nguồn nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch thông qua việc vận hành 2 trạm bơm phòng mặn để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chủ động nhiều nguồn cấp nước để ứng phó với tình hình hạn hán, nắng nóng kéo dài. Trước tình hình nắng nóng đến sớm và dự báo hạn hán rất nặng, Sở Xây dựng và Dawaco có phương án bổ sung nước từ Nhà máy nước Hòa Liên, tuy nhiên thượng nguồn tại đây cũng đang đứng trước nguy cơ khô hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.