Chưa có chế tài với giao dịch không qua sàn bất động sản

03/01/2009 11:49 GMT+7

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), kể từ ngày 1-1-2009, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực BĐS bắt buộc phải đưa sản phẩm lên sàn do doanh nghiệp hoặc đơn vị khác tự lập để giới thiệu, thực hiện các giao dịch về BĐS.

Việc bắt buộc các doanh nghiệp phải giao dịch thông qua sàn được đánh giá là sẽ góp phần làm tăng tính minh bạch của thị trường, tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ và tạo khan hiếm giả như đã từng xảy ra trong các "cơn sốt giá" BĐS trước đây. Tuy vậy, đến ngày 2-1, các chuyên gia BĐS cho biết hiện vẫn chưa có một chế tài cụ thể để xử phạt nếu như các doanh nghiệp không thực hiện việc giao dịch qua sàn hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm chưa minh bạch.

Theo T.Nguyễn/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.