Nhà sản xuất tã lót Nhật Bản chuyển hẳn sang 'thị trường tóc bạc'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
27/03/2024 12:24 GMT+7

Một nhà sản xuất Nhật Bản cho biết họ sẽ ngừng sản xuất tã lót cho trẻ em vào tháng 9 trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh, theo The Guardian ngày 27.3.

Oji Holdings, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm giấy và tã lót ở Nhật Bản, cho hay sẽ ngừng sản xuất tã lót cho trẻ em vào tháng 9 trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh. Công ty đã chứng kiến doanh số bán hàng giảm xuống còn 400 triệu chiếc hiện nay từ mức đỉnh điểm 700 chiếc triệu năm 2001. 

Hoạt động trên được cho là phản ánh tình trạng dân số già đi nhanh chóng của đất nước này. Người phát ngôn của Oji Holdings cho biết: "Nhu cầu về tã trẻ em đang giảm do một số yếu tố, bao gồm cả tỷ lệ sinh giảm".

Nhà sản xuất tã lót Nhật Bản chuyển hẳn sang 'thị trường tóc bạc'- Ảnh 1.

Một kệ trưng bày tã lót tại cửa hàng Chiba (Tokyo, Nhật Bản) ngày 31.3.2014

REUTERS

Thay vào đó, công ty này sẽ tăng cường sản xuất tã lót dành cho người lớn. Doanh số bán tã lót dành cho người lớn ở Nhật tăng mạnh trong một thập niên qua, và số liệu gần đây cho thấy xu hướng này vẫn tiếp tục.

Người phát ngôn của Oji Holdings cho biết công ty sẽ tăng cường sản xuất các sản phẩm vệ sinh cho người lớn tuổi, và dự kiến phân phối trong các viện dưỡng lão và cơ sở công cộng khác.

Công ty Oji Holdings có kế hoạch bán tã lót trong nước, đồng thời tham vọng mở rộng sản xuất ra nước ngoài với nhận định nhu cầu dự kiến sẽ tăng. Công ty dự kiến mở rộng sản xuất tại các quốc gia như Indonesia và Malaysia.

Theo nghiên cứu mới nhất, tỷ lệ sinh ở Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 758.631 trẻ vào năm 2023, trong khi có tới 1.590.503 ca tử vong cùng giai đoạn.

Úng dụng AI giúp người cao tuổi kiểm tra sức khỏe

Đài truyền hình NHK cho biết trẻ em dưới 15 tuổi chiếm chưa đến 12% dân số cả nước vào năm 2022, trong khi những người từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 30%. Dân số Nhật Bản dự kiến giảm mạnh từ 125 triệu người hiện nay xuống còn khoảng 88 triệu người vào năm 2065, tức giảm 30% sau 45 năm.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã mô tả tỷ lệ sinh thấp kéo dài là "cuộc khủng hoảng hiện hữu". Chính phủ Nhật Bản đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tài chính cho các gia đình như tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em và tăng thời gian nghỉ phép của bố mẹ. 

Tuy nhiên, các chiến dịch khuyến khích sinh sản của chính quyền và địa phương Nhật Bản tạo được rất ít ảnh hưởng. Một phụ nữ Nhật Bản hiện sinh trung bình 1,3 con trong suốt cuộc đời, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,1 con để duy trì tình trạng dân số hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.