Nhà trong lộ giới được xây 3 tầng

22/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 21.8, UBND TP.HCM ban hành thông báo về dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng.

Theo đó, công trình nằm trong lộ giới (tạo lập trước ngày phê duyệt quy hoạch) có thể được cấp phép xây dựng tạm tối đa không quá 3 tầng (trước đây chỉ được cấp phép tạm quy mô một trệt). Đặc biệt, những công trình trên còn có thể được xây dựng theo hiện trạng cũ. Tuy nhiên, khi nhà nước mở rộng đường, hẻm, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ phần vi phạm lộ giới đó và không được bồi thường.

Nguyễn Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.