Nhà văn Cao Chiến và Lệ Hằng nhận giải thưởng Truyện ngắn hay 2022

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
16/04/2023 07:30 GMT+7

Sáng 15.4 tại TP.HCM, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM và Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi Truyện ngắn hay 2022.


Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đồng trưởng ban cuộc thi, sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 1.166 truyện ngắn của gần một ngàn tác giả từ mọi miền đất nước và kiều bào nước ngoài gửi về dự thi.

Nhà văn Cao Chiến và Lệ Hằng nhận giải thưởng Truyện ngắn hay 2022  - Ảnh 1.

QUỲNH TRÂN

Ban sơ khảo đã lựa chọn 259 truyện ngắn in trên Tạp chí Văn nghệ TP.HCM và Ban chung khảo tuyển 40 truyện vào vòng chung khảo, sau đó tiếp tục "nhận diện" 12 truyện ngắn xuất sắc để trao các giải thưởng.

Kết quả: Giải nhì (không có giải nhất: 15 triệu đồng/giải) được trao cho hai tác giả Cao Chiến (TP.HCM) với truyện Ngôi nhà rường bản Trăng và tác giả Lệ Hằng (Đà Nẵng) với truyện ngắn Triệu view giá bao nhiêu? (ảnh).

Ba giải ba (7 triệu đồng/giải) lần lượt được trao cho tác giả Trần Thái Hưng (Hải Phòng) với truyện ngắn Camera; Võ Đăng Khoa (An Giang) với Cái gương; Lê Quang Trạng (An Giang) với Niết bàn của nàng. 5 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải) thuộc về các tác phẩm: Bảy ngả yêu thương (Đào Phong Lan); Buông (Nguyễn Phước Thảo); Đánh ghen (Bùi Khánh Nguyên); Lửa chiêu hồn (Đào Thu Hà); Trần nhà trên em (Diệu Ái). Giải Tác giả trẻ (5 triệu đồng/giải): Phía sau vết cắt (Hoàng Yến); Nơi bức vách bị dỡ (Dương Gia Hân).

Dịp này, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM cũng chính thức phát động cuộc thi Thơ hay 2023 (nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.5 đến hết ngày 29.2.2024), đồng thời nhấn nút khởi động trang Tạp chí điện tử Văn nghệ TP.HCM và giới thiệu ấn phẩm đầu tiên (bộ mới), đánh dấu cho sự trở lại cùng bạn đọc của Tạp chí Kiến thức ngày nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.