Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh đầu tiên làm bằng gỗ của trái đất

18/02/2024 07:55 GMT+7

Các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo một trong những vệ tinh 'bất thường' nhất thế giới, chỉ làm bằng gỗ để tránh ô nhiễm không gian quanh trái đất trong tương lai.

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh đầu tiên làm bằng gỗ của trái đất- Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng vệ tinh LignoSat

ĐẠI HỌC KYOTO

Tờ The Guardian hôm 18.2 đưa tin vệ tinh làm bằng gỗ được đặt tên LignoSat, được chế tạo từ gỗ mộc lan.

Kết quả thí nghiệm trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) cho thấy vệ tinh này đặc biệt ổn định và không bị nứt trong quá trình hoạt động.

Vệ tinh gỗ được các nhà nghiên cứu của Đại học Kyoto hợp tác chế tạo với công ty Sumitomo Forestry. Mục đích là nhằm thử nghiệm ý tưởng sử dụng các dạng vật liệu dễ bị phân hủy sinh học như gỗ để thay thế cho kim loại vốn được dùng để chế tạo vệ tinh lâu nay.

“Mọi vệ tinh tiến nhập trở lại khí quyển trái đất đều sẽ bị đốt cháy và tạo ra những hạt phân tử nhôm bé xíu, trôi nổi ở thượng tầng khí quyển suốt nhiều năm", theo cảnh báo gần đây của phi hành gia Nhật Bản Takao Doi, cũng là kỹ sư không gian vũ trụ của Đại học Kyoto.

Ông cho hay theo thời gian, quá trình trên sẽ gây ảnh hưởng xấu cho môi trường trên trái đất.

Để giải quyết vấn đề đó, các nhà nghiên cứu Đại học Kyoto triển khai dự án đánh giá mọi loại gỗ để xác định liệu chúng có thể chống chọi trong quá trình phóng lên quỹ đạo, cũng như chịu đựng được cuộc hành trình dài sau khi được phóng thành công hay không.

Trưởng nhóm dự án Koji Murata cho biết sau thời gian thử nghiệm và nghiên cứu gần 1 năm trên ISS, nhóm của ông phát hiện gỗ ít bị tổn hại vì môi trường xung quanh thiếu dưỡng khí để gây cháy, và không có sinh vật sống khiến gỗ bị hư hại.

Nhật Bản phát triển vệ tinh bằng gỗ để giảm rác thải vũ trụ

Cuối cùng, họ đã chọn gỗ mộc lan để chế tạo vệ tinh LignoSat. Đến hết thời gian hoạt động, vệ tinh dự kiến sẽ rơi trở lại khí quyển trái đất và cháy an toàn.

Giờ đây, phía Nhật Bản đang hoàn tất giai đoạn cuối cùng trước khi phóng LignoSat lên quỹ đạo trái đất vào mùa hè năm nay bằng tên lửa Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.