Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân tháng 7 tại Cần Thơ

26/07/2023 15:44 GMT+7

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình "Tri ân tháng 7" tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và học sinh khó khăn tại TP.Cần Thơ.

Ngày 26.7, tại Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 9 và Thành đoàn, Sở LĐ-TB-XH, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ tổ chức chương trình "Tri ân tháng 7", nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Hơn 800 triệu đồng chăm lo Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách tại Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

THANH DUY

Tham dự chương trình có trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; anh Trần Việt Tuấn, Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ và nhiều đại biểu lãnh đạo...

Đại tá Trần Viết Năng cho biết thời gian qua, tuổi trẻ quân đội và TP.Cần Thơ luôn nêu cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nhiều hoạt động hướng đến thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng, gia đình chính sách được phát huy hiệu quả. Điển hình là tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

Hơn 800 triệu đồng chăm lo Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Ngoài tặng quà, chương trình "Tri ân tháng 7" còn có hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách

THANH DUY

Theo đó, chương trình "Tri ân tháng 7" gắn với các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách; khởi công xây dựng 3 "ngôi nhà 100 đồng", 2 "ngôi nhà hạnh phúc" (trị giá 80 triệu đồng/căn). Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 260 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện 860 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó chủ tịch UBND Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ), bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn các đơn vị tổ chức. "Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Những món quà này có ý nghĩa tinh thần rất lớn lao, động viên những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo cố gắng vươn lên để trở thành người công dân tốt", bà Linh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.