Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện tại Hà Giang

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/06/2023 17:36 GMT+7

Tại Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" cấp T.Ư diễn ra tại Hà Giang, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, và đoàn công tác đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong 2 ngày 10 - 11.6, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức các hoạt động Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" cấp T.Ư năm 2023 tại tỉnh Hà Giang. Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày chiến sĩ tình nguyện tại Hà Giang - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 5 hàng đầu, từ trái qua) cùng đoàn công tác và các chiến sĩ biên phòng tại cột cờ quốc gia Lũng Cú (Hà Giang)

BTC

Trao tặng cờ Tổ quốc

Tại Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Sáng 10.6, đoàn công tác tham gia lễ thượng cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, H.Đồng Văn). 

Trong buổi lễ trang trọng, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng đồn biên phòng lá cờ Tổ quốc rộng 54 m2. Đoàn công tác cũng thực hiện những nghi thức thiêng liêng, xúc động trong lễ chào cờ, tại cột cờ ý nghĩa nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau đó, đoàn công tác đã đến khởi công xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" cho thiếu nhi Vừ Mí Pó, có hoàn cảnh khó khăn (tại thôn Má Lủng A, xã Ma Lé, H.Đồng Văn).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, thời gian qua, việc trao tặng, xây dựng các ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn, Đội trong cả nước đẩy mạnh triển khai thực hiện trên khắp cả nước. 

Theo đó, việc trao tặng các ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" đã được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư khảo sát và lựa chọn tập trung vào các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, địa bàn tại các vùng biên giới, hải đảo… 

"T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư hy vọng ngôi nhà mang tên "Khăn quàng đỏ" được xây dựng tại thôn Má Lủng A hôm nay sẽ là món quà để em Vừ Mí Pó nỗ lực, rèn luyện trong học tập, sau này có thể trở thành chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước".

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày chiến sĩ tình nguyện tại Hà Giang - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao tặng nhà cho gia đình em Vừ Mí Pó

BTC

Chị Trang cũng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các lực lượng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi nói chung và việc xây dựng các ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" nói riêng, để tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

"Các em là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt"

Trong buổi sáng 10.6, đoàn công tác cũng tới thăm, gặp mặt và tặng quà các em học sinh, sinh viên tiêu biểu là con nuôi tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (xã Ma Lé, H.Đồng Văn).

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong cả nước đã có nhiều hoạt động để giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt là các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng biên giới, hải đảo; cụ thể là chương trình "Con nuôi đồn biên phòng".

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện tại Hà Giang - Ảnh 3.

Ban tổ chức tặng quà các con nuôi đồn biên phòng

BTC

"Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là đề án của Chính phủ về việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho hàng nghìn em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống, có thêm điều kiện được đến trường, hiện thực hóa những ước mơ tốt đẹp của các em", chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, hiệu quả của chương trình không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà "trái ngọt" còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng biên giới, hải đảo. 

Bởi vì việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các em là cơ sở để bộ đội biên phòng phát hiện, bồi dưỡng, ươm mầm những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày chiến sĩ tình nguyện tại Hà Giang - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

BTC

Đồng thời, góp phần tăng cường đoàn kết quân - dân, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, phát triển vùng biên giới ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" bảo vệ biên cương Tổ quốc.

"Qua những thông tin chia sẻ của các đồng chí bộ đội biên phòng, tôi rất phấn khởi khi được biết rất nhiều em học sinh, sinh viên đã có sự nỗ lực vượt khó, đạt được những thành tích hết sức ấn tượng, tiêu biểu, đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, có em đạt học sinh giỏi quốc gia.

Và mỗi em học sinh có mặt trong chương trình hôm nay đều có những câu chuyện, những thành tích, những việc làm tốt rất đáng tự hào. Các em là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt, là niềm tự hào của gia đình, quê hương", chị Trang nói.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư, chị Trang đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích xuất sắc đã đạt được của các em và mong các em sẽ trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.