Nhiều ngư dân gặp nạn do sóng to gió lớn

01/01/2017 06:49 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết trưa 31.12.2016, tàu cá BĐ 97901 TS của ông Bùi Văn Dân đã rời đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) di chuyển về đất liền bằng máy phụ.

Ngày 30.12, tàu cá này đang trên đường đưa thi thể thuyền viên Võ Văn Trí (41 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn) về đảo Song Tử Tây thì bị hỏng máy, không khắc phục được. Tối 30.12, tàu cá của ông Dân (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã được tàu hải quân lai dắt về đảo Song Tử Tây nhưng kíp thợ trên đảo không sửa được máy chính.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, từ ngày 28.12.2016 đến nay, H.Hoài Nhơn có 2 ngư dân tử vong, 4 ngư dân mất tích, 2 ngư dân bị thương nặng và nhiều tàu cá bị hỏng máy trên biển do sóng to, gió lớn. Ngoài ông Trí, ông Nguyễn Đanh (49 tuổi, ở Tam Quan Bắc), chủ tàu cá BĐ 95995 TS tử vong do tời đánh trúng đầu khi đang kéo lưới. Bốn ngư dân mất tích gồm 3 thuyền viên trên tàu BĐ 96093 TS là Bùi Anh Tuấn, Lê Văn Sang, Nguyễn Đúng (cùng ở xã Tam Quan Bắc) và thuyền viên Nguyễn Hùng (28 tuổi, ở xã Tam Quan Nam) của tàu cá BĐ 97546 TS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.