Nhiều phụ huynh ở TP.Đồng Hới phản đối thu phí khi đóng tiền học qua phần mềm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/10/2023 15:35 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về chủ trương của Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới (Quảng Bình) sẽ thu phí khi phụ huynh đóng tiền học cho con qua phần mềm, rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự không đồng tình.

"Cớ gì đóng tiền học lại mất tiền thu phí?"

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, thực hiện việc triển khai áp dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, từ năm học 2021-2022 đến nay, Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới thí điểm sử dụng phần mềm của Công ty CP MISA để phụ huynh đóng tiền cho con tại 32 trường học trên địa bàn.

Đến năm học 2023-2024, ngoài số trường đang sử dụng phần mềm của Công ty CP MISA, Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới cũng cho 20 trường học khác áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt với phần mềm quản lý thu của Công ty CP YOYOSHOOL.

Nhiều phụ huynh ở TP.Đồng Hới phản đối thu phí khi đóng tiền học qua phần mềm - Ảnh 1.

Phần mềm SISAP của Công ty CP MISA được sử dụng miễn phí trong những năm học qua tại TP.Đồng Hới

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi các công ty cung cấp phần mềm yêu cầu thu phí. Ông Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới, cho biết trong những năm học qua, các giao dịch thanh toán đều được miễn phí thông qua phần mềm của Công ty CP MISA.

Tuy nhiên, phía Công ty MISA bất ngờ ra thông báo chỉ miễn phí đến ngày 31.12.2023, sau đó sẽ tính phí 4.400 đồng cho mỗi giao dịch, bất kỳ số tiền là bao nhiêu.

Chính vì thế, Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới sẽ ngừng sử dụng phần mềm của Công ty MISA, chuyển qua dùng phần mềm Công ty CP YOYOSHOOL. 

Tuy nhiên, phần mềm của Công ty CP YOYOSHOOL cũng không miễn phí, thu 1.100 đồng/giao dịch. 

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thông tin về chủ trương này, rất nhiều phụ huynh tại TP.Đồng Hới bày tỏ sự không đồng tình. 

Nhiều phụ huynh cho rằng mục tiêu của chuyển đổi số là làm cho mọi việc trở nên dễ dàng, tiện lợi; chuyển đổi số trong ngành giáo dục cũng thế, nhưng không có nghĩa là đẩy phần thiệt về phụ huynh. "Hiện nay, việc chuyển khoản giữa các ngân hàng khác nhau cũng không thu phí, vì sao nộp tiền học cho nhà trường lại mất tiền?", phụ huynh A.D nói.

Nhiều phụ huynh khác đặt vấn đề sao không nộp tiền vào tài khoản nhà trường mà lại có thêm phần mềm cho mất phí. Đó là chưa kể nhiều phụ huynh còn không biết sử dụng phần mềm. 

"Ở TP.Đồng Hới, có nhiều trường yêu cầu phụ huynh phải chuyển tiền 3 nơi. Khoản chuyển cho tài khoản nhà trường, khoản chuyển cho cô chủ nhiệm, khoản chuyển qua phần mềm... Thật sự rối rắm", một phụ huynh khác thông tin.

Sẽ bàn bạc lại theo hướng… miễn phí

Theo ông Hải, chủ trương thu phí trên phần mềm thanh toán đã được Thành ủy, UBND TP.Đồng Hới chấp thuận.

Ngày 24.10, phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với một lãnh đạo của TP.Đồng Hới. Vị này khẳng định rằng chuyển đổi số, hạn chế dùng tiền mặt là xu hướng toàn cầu, là chủ trương lớn của Chính phủ vì thế mọi hoạt động trong đời sống hiện đại cần hướng tới, mà giáo dục cũng không ngoại lệ.

Nhiều phụ huynh ở TP.Đồng Hới phản đối thu phí khi đóng tiền học qua phần mềm - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo UBND TP.Đồng Hới, chủ trương thu phí khi nộp tiền học qua phần mềm cần được tính toán lại kỹ lưỡng hơn

NGUYỄN PHÚC CHỤP LẠI

"Chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục ở TP.Đồng Hới là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, chủ trương thu phí trên phần mềm thanh toán đóng tiền học, vừa mới nêu ra đã vấp phải sự phản ứng của dư luận, của đông đảo phụ huynh cũng là điều dễ hiểu", vị này thừa nhận.

Cũng theo vị này, chuyển đổi số cũng cần phải đảm bảo lợi ích hài hòa của ngành giáo dục, của cơ sở giáo dục và của phụ huynh, học sinh. Chính vì những lẽ đó, lãnh đạo UBND TP.Đồng Hới cho biết sắp tới thành phố sẽ có những bàn thảo trở lại về vấn đề này, theo hướng sẽ làm sao để tiếp tục… miễn phí. "Dù biết là khó, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để không để phụ huynh thiệt thòi", vị này tái khẳng định.

Sự thận trọng này của lãnh đạo UBND TP.Đồng Hới là hợp lý. Bởi theo thông tin từ Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới, chỉ trong năm học 2022-2023, với 32 trường tham gia thì đã phát sinh 43.000 giao dịch với số tiền giao dịch là 16 tỉ đồng. 

Trong năm học 2023-2024, thêm 20 trường mới tham gia thanh toán không dùng tiền mặt thì có tới tổng cộng 30.000 học sinh đóng tiền qua phần mềm. Điều này đồng nghĩa hàng chục ngàn phụ huynh sẽ bị ảnh hưởng nếu chủ trương thu phí qua phần mềm được thông qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.