Những ai dễ mắc bệnh đậu mùa khỉ và chuyển nặng?

Lê Cầm
Lê Cầm
27/07/2022 04:02 GMT+7

Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những người bị suy giảm miễn dịch cơ bản có thể có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhiễm đậu mùa khỉ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), những người sống chung hoặc tiếp xúc gần (bao gồm cả quan hệ tình dục) với người bị bệnh đậu mùa khỉ, hoặc tiếp xúc thường xuyên với động vật có thể bị nhiễm bệnh, có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất. Nhân viên y tế cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng để bảo vệ bản thân khi chăm sóc bệnh nhân đậu mùa khỉ.

Những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và dễ chuyển nặng

Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những người bị suy giảm miễn dịch cơ bản có thể có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn, và trong một số trường hợp hiếm, có nguy cơ tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Dữ liệu từ các quốc gia bị ảnh hưởng trước đây cho thấy trẻ em thường dễ mắc bệnh nặng hơn thanh thiếu niên và người lớn. Đã có một số lượng nhỏ trẻ em mắc bệnh đậu mùa ở khỉ trong đợt bùng phát hiện nay, theo WHO.

Nốt phát ban khi nhiễm đậu mùa khỉ

shutterstock

Những người đã được chủng ngừa bệnh đậu mùa có thể có khả năng chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, phần lớn những người trẻ tuổi chưa được chủng ngừa bệnh đậu mùa vì công tác tiêm ngừa đã ngừng ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới sau khi bệnh này bị xóa sổ vào năm 1980. Nhưng kể cả những người đã được chủng ngừa bệnh đậu mùa cũng nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và những người khác.

Chuyên gia WHO tại Việt Nam: Chưa cần tiêm chủng đại trà vắc xin đậu mùa khỉ

Từng bị thủy đậu có giúp chống lại đậu mùa khỉ hay không?

Theo WHO, bệnh thủy đậu do một loại virus khác (virus varicella) gây ra. Việc từng mắc bệnh thủy đậu trong quá khứ không giúp bảo vệ chống lại bệnh đậu mùa khỉ (do virus đậu mùa khỉ gây ra là orthopoxvirus).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.