Những con đường 'đau khổ' ở vùng cao Quảng Nam: Hiểm họa chực chờ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/09/2021 10:55 GMT+7

Sau gần 1 năm kể từ ngày xảy ra các trận lũ quét, sạt lở, đến nay, việc sửa chữa các con đường huyết mạch đi vào ba xã vùng cao H.Phước Sơn (Quảng Nam) vẫn giậm chân tại chỗ.

Cuối tháng 10.2020, sạt lở kinh hoàng đã khiến từng mảng núi bị bóc xuống, vùi lấp tất cả những gì trên đường nó đi qua. Nhà cửa, gia súc, cây cối của người dân từ đó cũng đổ xuống theo dòng nước lũ. Các tuyến đường huyết mạch nối liền các xã vùng cao như: Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (H.Phước Sơn, Quảng Nam) cũng theo đó bị phá hủy gần như hoàn toàn. Trong khi đó, một mùa mưa bão lại cận kề.

Sau trận thiên tai cuối năm 2020, các tuyến đường huyết mạch ở huyện vùng cao Phước Sơn bị tàn phá nặng nề

MẠNH CƯỜNG

UBND H.Phước Sơn sau đó cũng đã có các phương án để phục hồi con đường này giúp bà con các xã vùng cao thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, cho đến nay, khi mùa mưa bão mới đang đến cận kề thì dự án sửa chữa các con đường này vẫn chưa xong các thủ tục. Với người dân của 3 xã vùng cao này, việc hằng ngày phải lưu thông trên “con đường đau khổ” khiến họ bất an.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn cho biết các tuyến đường ĐH1, ĐH2 và ĐH5 đi vào các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể. Tổng kinh phí xây dựng 3 tuyến đường này cộng với 2 chiếc cầu khoảng gần 500 tỉ đồng. Dự kiến đầu tháng 12 mới có thể lựa chọn được đơn vị thi công, bởi những công trình lớn tính theo Luật đầu tư công ít nhất phải mất 406 ngày, từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư cho đến chọn được nhà thầu.

Vì chưa thể sửa chữa được trong năm nay nên nguy cơ 3 tuyến đường này xảy ra sạt lở, tắc đường là rất lớn khi mùa mưa đến.

Những tảng đá lớn trôi xuống chắn ngang đường gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua lại

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đã ký ban hành Chỉ thị số 15 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đối với các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, không thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, không hoàn ứng, thanh quyết toán dự án đúng thời gian quy định, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu (thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém); kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

Tại những khu vực nguy hiểm, chính quyền địa phương đã cho cắm biển cảnh báo

MẠNH CƯỜNG

Khu vực Đồi Chim xã Phước Thành tiềm ẩn sạt lở trên đồi xuống đường

MẠNH CƯỜNG

Mố đường đứt gãy sau trận mưa lũ cuối năm 2020

MẠNH CƯỜNG

Nhiều tảng đá lớn và cây cối chắn ngang đường gây nhiều khó khăn khi lưu thông.

MẠNH CƯỜNG

Đoạn đường từ xã Phước Công đi sang xã Phước Lộc có những đoạn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao khi chân núi đã bị đứt gãy, chỉ cần mưa lớn là đổ ập xuống

MẠNH CƯỜNG

Những tảng nhựa đường bong tróc tại thành những hố nước khi mưa xuống

MẠNH CƯỜNG

Nhiều đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn

MẠNH CƯỜNG

Sạt lở trên núi luôn thường trực mỗi khi mưa xuống khiến việc lưu thông qua lại của người dân gặp không ít khó khăn

MẠNH CƯỜNG

Những rọ sắt lộ thiên trở thành “chiếc bẫy” người đi đường tại các tuyến đường huyết mạch ở huyện vùng cao Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.