Những cuộc ẩu đả kinh hoàng ám ảnh bóng đá châu Á, vụ mới nhất ở Trung Quốc

30/11/2023 12:09 GMT+7

Cuộc ẩu đả giữa cầu thủ hai đội Buriram United và Zhejiang ở AFC Champions League tối 29.11 cho thấy 'bóng ma' bạo lực đã bùng phát trở lại ở làng bóng đá châu Á.

Hình ảnh xấu xí và hỗn loạn diễn ra ngay sau trận đấu giữa Zhejiang và Buriram United tại AFC Champions League tối 30.11. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Huzhou Olympic Sports Centre, tại Huzhou, Trung Quốc (trận này Zhejiang thắng 3-2), cầu thủ 2 đội đã lao vào nhau ẩu đả. Sau vài phút hỗn chiến, những "cái đầu nóng" mới được hạ nhiệt.

"Bất kể nguyên nhân từ đâu gây ra vụ ẩu đả, nhưng rõ ràng các cầu thủ đội khách Buriram United đã không có sự bảo vệ cần thiết. Tiền đạo Ramil Sheydayev của Buriram United bị các cầu thủ Zhejiang lao vào đấm đá. Đây là một hình ảnh quá tàn bạo với một trận bóng đá, nhiều hình ảnh và các đoạn clip đăng trên mạng xã hội cho thấy mức độ sự việc đã đi quá xa", cây phút Paul Murphy của ESPN chia sẻ.

Đây không phải vụ hỗn chiến đầu tiên xảy ra ở châu Á trong năm nay. Cách đây nửa năm, trong trận chung kết SEA Games 32 giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia, các cầu thủ cũng lao vào nhau ẩu đả tới hai lần.

Những cuộc hỗn chiến từng ám ảnh bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Những cuộc hỗn chiến từng ám ảnh bóng đá châu Á - Ảnh 2.

Bạo lực bùng phát giữa CLB Zhejiang và CLB Buriram

SOHU

Sau khi tiền đạo Yodsakorn Burapha của U.22 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, các cầu thủ Thái Lan đã chạy vòng qua khu kỹ thuật của U.22 Indonesia để khiêu khích. "Nóng mắt" với đối thủ, ban huấn luyện và các cầu thủ U.22 Indonesia đã lao vào ẩu đả với đội U.22 Thái Lan. Hàng chục nhân viên an ninh phải vào sân can thiệp để giải tỏa căng thẳng.

Trong thông báo, AFC xác định có 7 thành viên đội U.22 Indonesia trong đó có 3 cầu thủ, 4 quan chức, HLV. Phía U.22 Thái Lan cũng có 7 thành viên tham gia vụ ẩu đả, với 2 cầu thủ và 5 quan chức, HLV. Hầu hết những người này đều bị AFC xử phạt phạt cấm 6 trận và nộp tiền lên đến 1.000 USD mỗi người.

Hồi tháng 3 năm nay, một trận đấu không chuyên diễn ra tại tỉnh Zhejiang đã chứng kiến hàng chục cầu thủ, thành viên ban huấn luyện lao vào đánh nhau, ẩu đả trên sân. Bóng đá nghiệp dư Trung Quốc thường xuyên xuất hiện những vụ ẩu đả những năm qua. Các cầu thủ không kiềm chế được cảm xúc tức giận, sẵn sàng lao vào đánh nhau nếu bị phạm lỗi.

Một đội tuyển châu Á khác vướng vào bạo lực trong năm nay là U.20 Indonesia. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dẫn đối thủ 4-0 cho đến phút 88, trong bối cảnh U.20 Fiji bị đuổi 2 người trước đó.

Tuy nhiên, tranh chấp giữa hai đội đã xảy ra cuối trận. Cầu thủ Frengky Missa của U.20 Indonesia đã tranh bóng quyết liệt với cầu thủ U20 Fiji dẫn đến một số cầu thủ của đại diện châu Đại Dương cảm thấy "nóng mắt".

Tiền vệ Pawan Singh bên phía U.20 Fiji đã mất bình tĩnh và liên tiếp tung ra 2 cú đấm nhắm vào mặt của Missa. Số 9 của đội chủ nhà, Hokky Caraka đã trả đũa cho người đồng đội đang nằm sân chỉ sau đó vài giây.

Cầu thủ 2 đội sau đó ngay lập tức lao vào nhau dù được ban huấn luyện can thiệp. Màn hỗ chiến kết thúc bằng việc Pawn Pratap Singh (U.20 Fiji) và Hokky Caraka (U.20 Indonesia) nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trở lại với vụ hỗn chiến tại AFC Champions League giữa CLB Zhejiang và CLB Buriram United. Báo chí Thái Lan cho biết, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã mở cuộc điều tra, nhiều khả năng CLB Zhejiang sẽ bị xử phạt rất nặng.

Ngược lại, truyền thông Trung Quốc cho rằng cầu thủ Buriram đã châm ngòi cuộc ẩu đả, trong đó thủ quân Theerathon Bunmathan của đội bóng Thái Lan là một trong những người tham gia "tích cực" nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.