Những ngày nóng đến 38-39 độ C ở Đà Nẵng: Đủ kiểu tránh nóng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/08/2023 13:32 GMT+7

Những ngày qua, TP.Đà Nẵng trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao xấp xỉ ngưỡng 40 độ C, nhiều công việc phải thực hiện ngoài trời đã thay đổi linh hoạt để phù hợp với thời tiết oi bức.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, trong ngày 10.8, các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao từ 35.5 - 38.5 độ C, độ ẩm thấp nhất 39 - 51%.

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công nhân thi công ở cảng Liên Chiểu được đẩy giờ làm việc lên sớm hơn để kéo dài thời gian nghỉ trưa, tránh nắng nóng cao điểm.

NGUYỄN TÚ

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng vẫn duy trì cường độ. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị phổ biến 36 – 38 độ C, các tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 37 – 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 40 - 55%.

Mấy ngày qua, trước tình trạng nắng nóng gay gắt, tại địa bàn TP.Đà Nẵng, người dân đã phải điều chỉnh nhịp điệu sinh hoạt, lao động sản xuất để thích nghi.

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 2.

TP.Đà Nẵng đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài.

NGUYỄN TÚ

Tại khu vực trung tâm thành phố, bờ sông Hàn, biển Đà Nẵng là những nơi người dân chọn tránh nóng. Tại các công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng, đơn vị thi công cũng thay đổi phương án bố trí lực lượng công nhân, kỹ sư làm việc ngoài trời.

Như tại cảng Liên Chiểu, ông Trần Văn Chung, Giám đốc Ban Điều hành công trình cảng Liên Chiểu, cho biết Ban điều hành đã yêu cầu các tổ đội tuyệt đối chấp hành đảm bảo trang phục, bảo hộ lao động, điều chỉnh giờ làm để đảm bảo sức khỏe đội ngũ làm việc ngoài trời, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế các sự cố do say nắng, choáng ngất gây ra.

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ngoài áo khoác, mũ thì dù che nắng cũng là vật bất ly thân trong mùa này.

NGUYỄN TÚ

Đơn cử, giờ làm việc được thay đổi linh hoạt, sớm hơn, từ 6 giờ sáng thay cho bắt đầu lúc 7 giờ 30; nghỉ trưa từ 10 - 14 giờ, kết thúc ngày làm việc vào 18 giờ. 

Thời gian nghỉ trưa dài giúp công nhân tránh thời điểm nắng nóng cao điểm giữa trưa, phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, một số bộ phận làm việc vào ban đêm tùy điều kiện thời tiết thực tế.

Tương tự, đối với đội ngũ người lao động Công ty Công viên cây xanh, do đặc thù làm việc ngoài trời, công ty cũng điều chỉnh các giờ duy tu, chăm sóc cây xanh, tưới tiêu phù hợp với thời tiết để giữ sức khỏe.

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nhân viên bảo vệ một nhà hàng ra tận ô tô che nắng cho khách.

NGUYỄN TÚ

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ cảnh báo, trong 72 đến 120 giờ tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài trên khu vực Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, sau có xu hướng giảm nhẹ; độ ẩm thấp nhất 40 - 55%.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao", Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ cảnh báo.

Một số hình ảnh người dân tránh nắng nóng tại TP.Đà Nẵng:

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 5.

Công nhân một công trình trên đường 2.9 căng bạt che vận thăng để thi công mặt dựng ngoài trời.

NGUYỄN TÚ

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 6.

Công nhân, người dân chọn khu vực gần sông Hàn làm nơi tránh nóng nghỉ trưa

NGUYỄN TÚ

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 7.

Bãi giữ xe phải dùng bạt che các yên xe máy.

NGUYỄN TÚ

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 8.

Điện lực Đà Nẵng chuẩn bị các bình nước đá miễn phí phục vụ người đi đường.

NGUYỄN TÚ

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 9.

Công nhân Công ty Công viên cây xanh phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng trên đường Nguyễn Tất Thành vào ban đêm.

NGUYỄN TÚ

Muôn kiểu tránh nắng nóng giữa 'chảo lửa' Đà Nẵng - Ảnh 10.

Gầm cầu là nơi nhiều người chọn để tránh nắng nóng

NGUYỄN TÚ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.