Những người phụ nữ 'thép' truyền cảm hứng từ câu chuyện chính mình

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/06/2023 09:34 GMT+7

Trong không gian nhà rường cổ kính của cố đô Huế, những người phụ nữ trẻ đầy nghị lực đã ngồi lại, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống đời thường, cùng giao lưu, truyền cảm hứng... từ câu chuyện vươn lên của chính mình.

Chiều 14.6, tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Triển lãm gắn kết cộng đồng với chủ đề chia sẻ thông điệp của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật trẻ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án ENGAGE, chương trình "Vòng tròn thanh niên lãnh đạo" được đồng tổ chức bởi Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, Trường ĐH Carleton (Canada), UNICEF Việt Nam và Hội Người mù H.A. Chương trình nhằm xây dựng không gian gắn kết cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật trẻ từ các nước Nam Phi, Ấn Độ và Việt Nam, giúp họ có cơ hội giao lưu, truyền cảm hứng về nghị lực sống... 

Những người phụ nữ 'thép' truyền cảm hứng từ câu chuyện chính mình - Ảnh 1.

Chương trình với sự tham gia của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật trẻ từ các nước Nam Phi, Ấn Độ và Việt Nam

LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, họ được gặp gỡ, kết nối, nâng cao kinh nghiệm học tập về cách tiếp cận lãnh đạo; tạo điều kiện thuận lợi, hướng đến thúc đẩy một chương trình nghị sự chung về phụ nữ khuyết tật trẻ tại từng địa phương.

Trong không gian nhà rường cổ kính của cố đô Huế, những người trẻ nghị lực đã ngồi lại, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống đời thường, qua đó cùng hỏi, tìm ra thế mạnh của bản thân... để vươn lên trong cuộc sống.

Mặc trên người bộ trang phục thổ cẩm, cô gái xinh xắn Hồ Thị Đoan Trang (17 tuổi, trú tại xã A Ngo, huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tự tin hơn khi được gặp những người cùng số phận. Trang không may khi sinh ra đã bị khiếm thính một bên tai bẩm sinh.

"Từ bé em luôn tự ti, mặc cảm vì không nghe rõ bài giảng của cô giáo khi đến trường. Đến đây em cảm thấy bản thân được hòa nhập, gặp những người bạn đồng cảnh nên em tự tin hơn một chút, dám nói lên để chia sẻ câu chuyện của mình", Trang nói.

Những người phụ nữ 'thép' truyền cảm hứng từ câu chuyện chính mình - Ảnh 2.

Tham gia chương trình giúp Trang (thứ 2 từ phải qua) tự tin hơn khi gặp gỡ những người bạn cùng cảnh

LÊ HOÀI NHÂN

Đứng cạnh Trang, chị Nguyễn Thị Nìn (33 tuổi, ở xã Phú Vinh, H.A Lưới) gây ấn tượng với mọi người bởi thân hình nhỏ nhắn, nhưng luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực từ cách nói chuyện, nụ cười tươi.

Chị Nìn kể từ khi sinh ra chị đã bị dị tật bẩm sinh vì ảnh hưởng chất độc màu da cam từ chiến tranh để lại. Trưởng thành, nhưng cơ thể của chị chỉ cao 1m2, đã có những lúc cô gái này tự ti không muốn gặp ai. 

Nhờ sự động viên, bên cạnh từ gia đình, chị Nìn đã nỗ lực tìm chính mình. Với khả năng ca hát, tự tin trước đám đông, chị luôn tạo cho mọi người xung quanh niềm vui, nguồn năng lượng tích cực. Nhắn nhủ đến những người phụ nữ trẻ đang tự ti, chị Nìn nói: "Tôi mong rằng các bạn hãy lấy những khuyết điểm làm động lực để cố gắng. Hãy là chính mình, hãy có ước mơ và khát vọng, bởi nếu không hành động thì chẳng bao giờ thực hiện được nó".

Những người phụ nữ 'thép' truyền cảm hứng từ câu chuyện chính mình - Ảnh 3.

Chị Nìn (áo xanh bên phải) chia sẻ nguồn năng lượng tích cực, vui tươi đến mọi người

LÊ HOÀI NHÂN

Trong chương trình còn có sự góp mặt của cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Nam Định). Chị Tâm được dân mạng biết đến là cô gái có nghị lực phi thường, không đầu hàng trước số phận để đấu tranh với căn bệnh xương thủy tinh quái ác. Dịp này, chị đã truyền động lực đến người trẻ bằng chính câu chuyện của mình.

Những người phụ nữ 'thép' truyền cảm hứng từ câu chuyện chính mình - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm truyền cảm hứng đến những người trẻ khuyết tật

LÊ HOÀI NHÂN

Qua đây, người phụ nữ "thép" này mong rằng có thể góp phần nào đó để các bạn gái khuyết tật trở nên tự tin, làm những điều mà những người bình thường làm được.

"Chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, mỗi người sẽ có 1 điểm mạnh đặc biệt của riêng mình. Qua chương trình này, mình mong muốn các bạn sẽ tìm được khả năng của bản thân, trở thành những người lãnh đạo, đứng lên truyền cảm hứng đến với cộng đồng của mình", chị Tâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.