Nội các Ý tan rã vì chia rẽ

30/09/2013 03:35 GMT+7

Ý lại có nguy cơ rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi toàn bộ 5 bộ trưởng thuộc đảng cánh hữu PDL đồng loạt từ chức theo đề nghị của lãnh đạo đảng Silvio Berlusconi.

Tờ Le Figaro dẫn lời cựu Thủ tướng Berlusconi tuyên bố thành viên đảng của ông “không nên tiếp tay cho cánh tả ức hiếp dân” thông qua quyết định tăng thuế giá trị gia tăng từ 21% lên 22% từ ngày 1.10. Đây là chủ đề gây nhiều chia rẽ trong chính phủ liên hiệp tả - hữu của Thủ tướng Enrico Letta.

Ngoài ra, các nghị sĩ PDL liên tục đe dọa từ chức để phản đối phiên bỏ phiếu ngày 4.10 của Thượng viện về việc cách chức thượng nghị sĩ của ông Berlusconi. Sau kỳ bầu cử hồi tháng 2, Ý từng rơi vào bế tắc chính trị vì ở Thượng viện không đảng nào đạt thế đa số tuyệt đối và phải mất hơn 2 tháng đàm phán để thành lập chính phủ liên hiệp tả - hữu.

Lan Chi

>> Ông Berlusconi khiến chính phủ Ý sụp đổ
>> Ông Berlusconi bị nghi dính tới mafia
>> Ông Silvio Berlusconi phải thụ án vì trốn thuế
>> Berlusconi bị tuyên 7 năm tù trong vụ án mua dâm trẻ em
>> Ông Berlusconi phủ nhận muốn ám sát Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.