Nổi cơn ghen truy sát nạn nhân, lãnh án tù về tội giết người

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/07/2023 17:55 GMT+7

Truy sát nạn nhân vì một vụ ghen tuông, 2 bị cáo Trần Quang Đạt và Nguyễn Quang Sang bị TAND tỉnh Bạc Liêu phạt tổng cộng 21 năm tù về tội giết người.

Ngày 31.7, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Quang Đạt (20 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) 13 năm tù; Nguyễn Quang Sang (19 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) 8 năm tù về tội giết người. Đồng thời, buộc 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng.

Truy sát nạn nhân do ghen tỵ, 2 bị cáo lãnh án 21 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Quang Đạt và Nguyễn Quang Sang tại phiên tòa sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Mất cả thanh xuân vì cuồng ghen chém người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 19.3.2022, anh Nguyễn Thanh Tùng và chị Nguyễn Như Ý (bạn gái Đạt) cùng nhóm bạn trò chuyện bên trong một shop quần áo trên đường Hòa Bình, P.1, TP.Bạc Liêu thì Đạt, Sang cùng nhiều người bạn đi xe máy đến rủ chị Ý đi chơi.

Lúc này, Đạt nhìn thấy anh Tùng và chị Ý nên tỏ ra ghen tuông, kêu chị Ý về nhà. Lo sợ xảy ra xô xát, bạn của chị Ý liền đóng cửa shop quần áo. Thấy vậy, Đạt và Sang cùng nhóm bạn bỏ ra về, còn Tùng mở cửa chửi thề và thách thức đánh nhau với Đạt. Trên đường về, Đạt đến nhà Sang mượn cây dao bầu.

Sau khi mượn được dao, Sang chở Đạt quay lại shop quần áo đánh nhau với anh Tùng. Đến nơi, Đạt dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu anh Tùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Theo HĐXX, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, bị cáo Đạt, Sang đã dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng đầu anh Tùng gây thương tích 24%, nạn nhân may mắn được cấp cứu kịp thời, nên mới sống sót. Hành vi của các bị cáo là giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.